Tăng cường hợp tác công nghệ thương mại giữa Việt Nam và Australia

Ngày 16-5, Bộ Ngoại giao và thương mại Australia (DFAT), Trường Đại học Công nghệ Sydney (UTS), Bộ Khoa học và công nghệ (MOST), Saigon Innovation Hub và Trường Đại học Bách khoa TPHCM đã tổ chức diễn đàn 'Hợp tác công nghệ thương mại Việt Nam – Australia' với mục đích chuyển giao công nghệ, tạo cơ hội kinh doanh giữa các hệ sinh thái, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực năng lượng sạch, nông nghiệp công nghệ cao và ứng dụng chuyển đổi số.

Chương trình có sự tham gia của ông Bùi Thế Duy – Thứ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ, Bà Sarah Hooper - Tổng Lãnh sự Australia tại TPHCM, đại diện Bộ Ngoại giao và thương mại Australia, Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài, Trường Đại học Bách khoa TPHCM cùng nhiều doanh nghiệp, cơ quan nghiên cứu của Australia và Việt Nam.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình tăng cường hợp tác kinh tế giữa Chính phủ Australia và Việt Nam (Australia-Vietnam Enhanced Economic Engagement Grant-AVEG), hướng tới hoạt động kỷ niệm 50 năm Việt Nam và Australia thiết lập quan hệ ngoại giao. Ngoài ra, diễn đàn còn là cơ hội để doanh nghiệp hai nước tiếp cận, giới thiệu công nghệ nổi bật, tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Các chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm về các ứng dụng chuyển đổi số đang được thế giới quan tâm

Các chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm về các ứng dụng chuyển đổi số đang được thế giới quan tâm

Trong ngày, các chuyên gia đầu ngành đã cùng bàn luận, chia sẻ kiến thức về ứng dụng chuyển đổi số, sáng tạo trong những lĩnh vực đang được cả thế giới quan tâm như: Tìm kiếm cứu nạn, ứng phó biến đổi khí hậu, y tế, ứng dụng Blockchain truy suất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp, giải pháp nông nghiệp thông minh (IoT), Biomethane từ chất thải nông nghiệp, tăng hiệu xuất kinh tế từ năng lượng, năng lượng sạch (năng lượng mặt trời/gió, năng lượng sinh học và khí tái tạo), công nghệ sấy nông hải sản bằng năng lượng mặt trời...

Bà Sarah Hooper, Tổng Lãnh sự Australia tại TPHCM cho rằng, mối quan hệ song phương giữa hai quốc gia là mối quan hệ rất quan trọng và trở thành đối tác thương mại thứ 10 của cả hai bên. Chính phủ Australia rất quan tâm, đẩy mạnh đầu tư đổi mới sáng tạo, công nghệ mới tại Việt Nam thông qua trường Đại học Công nghệ Sydney (UTS), và tài trợ 2,5 triệu USD cho các ngành kinh tế trọng điểm. Đồng thời, mời doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu về năng lượng mới, quá trình chuyển giao công nghệ của Australia, giúp củng cố mối quan hệ hợp tác kinh tế toàn diện, xóa bỏ hàng rào thuế quan.

Bà Sarah Hooper , Tổng Lãnh sự Australia tại TPHCM phát biểu tại diễn đàn

Bà Sarah Hooper nhận định, đổi mới sáng tạo là điều rất cần thiết tại Việt Nam, nhờ đó ngành năng lượng sạch Việt Nam được thế giới đánh giá rất cao trong hội nghị COP26 vừa qua.

Ông Huỳnh Kim Tước, CEO Saigon Innovation Hub, chia sẻ về định hướng, mục tiêu thời gian tới

Theo ông Huỳnh Kim Tước, CEO Saigon Innovation Hub, từ khi Sihub được hình thành đã được sự ủng hộ rất lớn từ chính phủ Úc trong các chương trình hợp tác với Việt Nam. Sihub hình thành với mục tiêu chính là thúc đẩy sự hình thành và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Bên cạnh đó, chú trọng thương mại hóa kết quả nghiên cứu tại các trường đại học, từ đó hình thành nên những Starup, công ty Spin – off, tạo sự sáng tạo cho các doanh nghiệp, tập đoàn ở Việt Nam. Đây là một trong những thách thức rất lớn, thời gian qua Sihub cũng đang tìm kiếm các đối tác trong và ngoài nước, đặc biệt là các đối tác Australia để cùng hợp tác phát triển.

Những năm gần đây, Việt Nam là quốc gia có nền kinh tế đang phát triển mạnh, hấp dẫn các nhà đầu tư, trong đó Australia đứng trong nhóm 20 quốc gia đầu tư nhiều nhất vào Việt Nam, với 1,38 tỷ đô la Australia trong năm 2020. Với tầm nhìn tác động toàn cầu, trong vài năm qua, các giáo sư, nhà khoa học của Trường Đại học Công nghệ Sydney (UTS) đã hợp tác với các trường đại học, ngành công nghiệp tại Việt Nam, thực hiện nhiều dự án thí điểm có lợi cho cả hai bên.

BÙI TUẤN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn//tang-cuong-hop-tac-cong-nghe-thuong-mai-giua-viet-nam-va-australia-821243.html