Tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam - Brazil

Ông Romênio Pereira - Thư ký Ban Quan hệ quốc tế đảng Công nhân Brazil đã đến thăm và chào xã giao Đại sứ Việt Nam tại Brazil - bà Phạm Thị Kim Hoa tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Brasilia ngày 4/11.

Đại sứ Phạm Thị Kim Hoa tặng quà ông Romênio Pereira - Thư ký ban Quan hệ quốc tế Đảng Công nhân Braxin. Ảnh: TTXVN/phát

Đại sứ Phạm Thị Kim Hoa tặng quà ông Romênio Pereira - Thư ký ban Quan hệ quốc tế Đảng Công nhân Braxin. Ảnh: TTXVN/phát

Ông Romênio là một trong những thành viên sáng lập đảng Công nhân Brazil - một tổ chức tự nguyện đấu tranh cho dân chủ, đoàn kết, phát triển xã hội, thể chế, kinh tế, luật pháp và văn hóa. Đảng Công nhân Brazil đặt mục tiêu xóa bỏ áp bức, bất bình đẳng, bất công nhằm mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội dân chủ, đồng thời là đảng đầu tiên bình đẳng về giới trong ban lãnh đạo đảng.

Tại cuộc gặp với Đại sứ Phạm Thị Kim Hoa, ông Romênio đã bày tỏ quan điểm về mục tiêu chiến lược của đảng Công nhân Brazil trong thời gian tới, cũng như công tác xây dựng đảng, chính sách đối ngoại và liên minh khu vực; những nội dung cơ bản mang tính chiến lược để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa cuộc đấu tranh vì mục tiêu chủ nghĩa xã hội, vì độc lập dân tộc, dân chủ và lợi ích của nhân dân lao động.

Đại sứ Phạm Thị Kim Hoa tiếp ông Romênio Pereira - Thư ký ban Quan hệ quốc tế Đảng Công nhân Braxin. Ảnh: TTXVN/phát

Ông đồng thời đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam đạt được trong công cuộc Đổi mới, bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai đảng và nhân dân hai nước Brazil - Việt Nam.

Về phần mình, Đại sứ Phạm Thị Kim Hoa bày tỏ sự cảm ơn chân thành vì cuộc trao đổi rất cởi mở. Đại sứ cũng hy vọng rằng tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Brazil sẽ ngày càng khăng khít, bền chặt hơn.

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/tang-cuong-hon-nua-quan-he-huu-nghi-hop-tac-giua-viet-nam-brazil-20201106102548809.htm