Tăng cường hỗ trợ hội viên, nông dân

Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết cũng như giá cả nông sản thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh đã thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ hội viên, nông dân ổn định sản xuất, tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi và khoa học - kỹ thuật nhằm nâng cao đời sống hội viên, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của địa phương.

Những tháng đầu năm 2019, tình hình giá lúa có thời điểm giảm và thời tiết không thuận lợi, gây tâm lý lo ngại cho một bộ phận nông dân. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ kịp thời từ Chính phủ và các cấp, ngành, địa phương thông qua việc thu mua 200.000 tấn gạo và 80.000 tấn lúa dự trữ năm 2019, kết hợp với việc yêu cầu các ngân hàng mở rộng điều kiện cho vay vốn, qua đó giúp nông dân yên tâm sản xuất. Có thể thấy, những việc làm trên chỉ là giải pháp tạm thời, chứ chưa thể mang lại tính căn cơ, lâu dài cho người nông dân. Do đó, các cấp hội cần chủ động hơn nữa trong việc nắm bắt tình hình tư tưởng của người nông dân, hội viên để từ đó có sự hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời, tác động tích cực đến đời sống người dân.

Hội Nông dân tỉnh đã mở rộng, đánh giá các mô hình tích cực trong thời gian qua, đặc biệt là 2 dự án “Xây dựng chuỗi lúa gạo bền vững” tại xã Tân Tuyến (Tri Tôn) và dự án “Nâng cao lợi ích từ sản xuất và tiêu thụ đường thốt nốt cho đồng bào Khmer tỉnh An Giang”. Quý I-2019, Hội Nông dân tỉnh đã đẩy mạnh việc giải ngân nguồn vốn để hỗ trợ nông dân trồng xoài theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Mỹ Hiệp (Chợ Mới), Khánh Bình (An Phú) và mô hình trồng cây ăn trái theo hướng an toàn tại thị trấn Chợ Vàm (Phú Tân), với tổng kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội Nông dân các cấp còn tổ chức hội thảo, tập huấn, tư vấn cho nông dân những kiến thức về dự án VnSAT, các kiến thức khoa học - kỹ thuật mới, cách sản xuất rau an toàn…

Hội Nông dân tỉnh tiếp tục hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

3 tháng đầu năm 2019, Hội Nông dân TP. Long Xuyên và Châu Thành đã vận động nông dân ký kết hợp đồng bao tiêu nông sản với 13 công ty, tổng diện tích 182ha, mặt hàng chủ yếu là lúa và đậu nành rau. Đồng thời, Hội Nông dân các địa phương như: Châu Phú, Tân Châu, Tri Tôn, TP. Châu Đốc đã thành lập 14 tổ hợp tác, với các mô hình tiêu biểu, như: trồng nhãn xuồng cơm vàng ở xã Khánh Hòa (Châu Phú); chăn nuôi cá lóc giống ở xã Mỹ Phú (Châu Phú); chăn nuôi heo ở xã Phú Lộc (TX. Tân Châu)… Đồng thời, các đơn vị còn phối hợp Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khảo sát 29 mô hình ứng dụng hệ thống tưới phun điều khiển bằng điện thoại thông minh, 12 mô hình trồng xoài cát Hòa Lộc được bao tiêu sản phẩm.

Trong thực hiện các phong trào, Hội Nông dân tỉnh đã yêu cầu các cấp hội đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Theo đó, đã họp mặt nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi và doanh nhân tiêu biểu năm 2018, phát động phong trào năm 2019. Trong phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, các cấp hội đã đẩy mạnh tuyên truyền đến hội viên, nông dân thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa. Hội Nông dân huyện Châu Thành, An Phú, TX. Tân Châu, TP. Châu Đốc vận động nông dân cất 7 cây cầu dân sinh, sửa chữa hệ thống đèn đường, bê-tông hóa hơn 8km đường giao thông nông thôn… góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng chất đời sống người dân.

Với những kết quả đạt được, Hội Nông dân tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của công tác hội, đồng thời nâng cao chất lượng phong trào nông dân trên toàn tỉnh trong quý II-2019. Trong đó tập trung tuyên truyền Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi năm 2019, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023, tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong tình hình mới. Hội Nông dân tỉnh tập trung tổ chức thành công Phiên chợ nông sản lần III-2019 và Hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh An Giang lần IV-2019. Đồng thời, tiếp tục nỗ lực phát triển kinh tế tập thể, thực hiện mục tiêu phát triển 1.000 tổ hợp tác trong giai đoạn 2019-2023…

THANH TIẾN

Nguồn An Giang: http://baoangiang.com.vn/tang-cuong-ho-tro-hoi-vien-nong-dan-a245588.html