Tăng cường giới thiệu việc làm cho công nhân mất việc

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) vừa có công văn gửi các địa phương yêu cầu báo cáo tình hình tiền lương, thưởng Tết, nợ lương của doanh nghiệp (DN) trên địa bàn trước ngày 27-12.

Trước bối cảnh nền kinh tế, xã hội bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19, để tăng cường công tác hỗ trợ, giám sát thực hiện pháp luật tại các DN trong thời điểm giáp Tết dương lịch và Tết nguyên đán năm 2021, Bộ LĐ-TB-XH đề nghị các sở, địa phương chủ động phối hợp với Ban Quản lý KCX-KCN, LĐLĐ và các cơ quan liên quan kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ DN thực hiện đúng các chế độ chính sách đối với người lao động (NLĐ) thôi việc, mất việc làm theo quy định; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, giới thiệu việc làm đối với NLĐ bị mất việc làm; tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định mới của Bộ Luật Lao động năm 2019 cho người sử dụng lao động và NLĐ.

Các địa phương báo cáo tình hình trả lương, thưởng Tết cho người lao động trước ngày 27-12

Các địa phương báo cáo tình hình trả lương, thưởng Tết cho người lao động trước ngày 27-12

Ngoài ra, địa phương chủ động hướng dẫn DN rà soát các thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, các quy định trong nội quy, quy chế của DN để thực hiện, nhất là các nội dung về tiền lương, tiền thưởng và các chế độ phúc lợi khác đối với NLĐ trong dịp Tết. Khi phát sinh tranh chấp lao động, đình công, các cơ quan chức năng cần nhanh chóng hỗ trợ các bên tiến hành đối thoại để giải quyết bất đồng, không để kéo dài.

Tin-ảnh: T.Ngôn

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/cong-doan/tang-cuong-gioi-thieu-viec-lam-cho-cong-nhan-mat-viec-2020121021281505.htm