Tăng cường giao lưu, hợp tác giữa tỉnh Hà Nam và tỉnh Gyeonggi

Đoàn công tác của Hội đồng nhân dân tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) do ông Kim Won Ki, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gyeonggi làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Nam.

Ông Kim Won Ki, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Gyeonggi, tặng quà lưu niệm cho Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Nam. (Ảnh: Nguyễn Chinh/TTXVN)

Ông Kim Won Ki, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Gyeonggi, tặng quà lưu niệm cho Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Nam. (Ảnh: Nguyễn Chinh/TTXVN)

Ngày 30/5, Đoàn công tác của Hội đồng nhân dân tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) do ông Kim Won Ki, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gyeonggi làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Nam.

Tại buổi làm việc, ông Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Nam đã giới thiệu khái quát với đoàn công tác của Hội đồng nhân dân tỉnh Gyeonggi những tiềm năng, lợi thế của tỉnh Hà Nam trong phát triển kinh tế-xã hội.

Hiện nay, ngoài việc xây dựng đồng bộ về hạ tầng, tỉnh còn có nhiều cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư.

Tỉnh Hà Nam cam kết tạo môi trường thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước vào đầu tư. Đặc biệt, tỉnh tiếp tục dành những điều kiện tốt nhất để đón doanh nghiệp của Hàn Quốc nói chung, doanh nghiệp tỉnh Gyeonggi nói riêng đến đầu tư tại tỉnh.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam Phạm Sỹ Lợi cho biết, Hàn Quốc đang là quốc gia đứng đầu về đầu tư nước ngoài tại tỉnh Hà Nam, với hơn 100 dự án, trong đó có nhiều dự án đến từ các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của tỉnh Gyeonggi.

Các dự án này đang sản xuất kinh doanh rất hiệu quả. Vì vậy, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh Gyeonggi tăng cường giao lưu, hợp tác với tỉnh Hà Nam, trong đó quan tâm giới thiệu, quảng bá môi trường đầu tư của tỉnh Hà Nam đến các nhà đầu tư Hàn Quốc nói chung và tỉnh Gyeonggi nói riêng; phối hợp, hỗ trợ tỉnh Hà Nam tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc và tại tỉnh Gyeonggi; tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa giữa hai tỉnh.

Tại buổi làm việc, ông Kim Won Ki, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gyeonggi cảm ơn sự đón tiếp thịnh tình của lãnh đạo tỉnh Hà Nam đối với đoàn.

Ông Kim Won Ki nhất trí hai tỉnh sẽ thúc đẩy hoạt động hợp tác, giao lưu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội nhằm thắt chặt mối quan hệ giữa hai địa phương.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc tặng tỉnh Hà Nam 1 xe cứu hỏa và 1 xe cứu thương. (Ảnh: Nguyễn Chinh/TTXVN)

Tỉnh Gyeonggi có nhiều dự án, chương trình viện trợ cho các nước về công tác cứu hộ, cứu nạn với nhiều hoạt động thiết thực như tập huấn, đào tạo nghiệp vụ về cứu nạn, cứu hộ; trao tặng phương tiện phòng cháy chữa cháy…

Tỉnh Gyeonggi sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Hà Nam được tiếp cận với các dự án, chương trình này.

Nhân dịp này, Hội đồng nhân dân tỉnh Gyeonggi đã tặng tỉnh Hà Nam một xe cứu hỏa, một xe cứu thương phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn./.

Nguyễn Chinh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tang-cuong-giao-luu-hop-tac-giua-tinh-ha-nam-va-tinh-gyeonggi/572104.vnp