Tăng cường giao lưu giữa Ủy ban MTTQ Hà Nội và Chính hiệp Khu Tự trị Tây Tạng, Trung Quốc

Chiều 18/12, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã chủ trì buổi hội đàm với Đoàn cán bộ, lãnh đạo Ủy ban Hội nghị hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc Khu Tự trị Tây Tạng (Chính hiệp Khu Tự trị Tây Tạng) do Phó Chủ tịch Vương Á Lận dẫn đầu.

Quang cảnh buổi hội đàm.

Quang cảnh buổi hội đàm.

Tại hội đàm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương cho biết, thành phố Hà Nội hết sức coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện chiến lược Việt Nam - Trung Quốc; đồng thời, bày tỏ hy vọng Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội và Ủy ban Hội nghị hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc Khu Tự trị Tây Tạng sẽ có các hoạt động hợp tác cụ thể, thiết thực, góp phần quan trọng, tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa hai bên.

Giới thiệu về cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ và thành tựu trong năm 2019 của Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội, bà Nguyễn Lan Hương cho biết: Để nâng cao hiệu quả hoạt động, hàng năm, Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội đã phối hợp với chính quyền thành phố thực hiện các chuyên đề ký kết liên tịch, qua đó tạo sự đồng bộ trong hệ thống chính trị. Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội thực hiện tốt chức năng theo luật định, tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; thực hiện giám sát và phản biện xã hội...

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị dành cho Đoàn, Phó Chủ tịch Chính hiệp Khu Tự trị Tây Tạng Vương Á Lận đánh giá cao những thành tựu đạt được của Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội trong thời gian qua. Phó Chủ tịch Chính hiệp Khu Tự trị Tây Tạng khẳng định, Chính phủ Trung Quốc luôn coi trọng sự phát triển của Tây Tạng và đã dành nhiều chính sách hỗ trợ sự phát triển cho khu vực này về mọi mặt, qua đó đã đạt nhiều thành tựu về cải thiện chất lượng giáo dục, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân…

Cho rằng đặc thù công tác của hai tổ chức có nhiều nét tương đồng, Phó Chủ tịch Chính hiệp Khu Tự trị Tây Tạng Vương Á Lận bày tỏ hy vọng các hoạt động giao lưu giữa Chính hiệp Khu Tự trị Tây Tạng và Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội sẽ được tăng cường trong thời gian tới, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị bền chặt Việt Nam - Trung Quốc, qua đó thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác về kinh tế, thương mại.

Tại hội đàm, các đại biểu đã trao đổi kinh nghiệm trong nhiều vấn đề, trong đó tập trung vào nỗ lực lắng nghe, thấu hiểu nguyện vọng và tâm tư của người dân; duy trì, đảm bảo sự đoàn kết của các dân tộc… Hai bên nhất trí sẽ tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong thời gian tới.

Chiều cùng ngày, Đoàn cán bộ, lãnh đạo Ủy ban Hội nghị hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc Khu Tự trị Tây Tạng đã thăm, chào xã giao UBND thành phố Hà Nội. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn tiếp Đoàn.

Tin, ảnh: Nguyễn Thắng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/chinh-tri/tang-cuong-giao-luu-giua-uy-ban-mttq-ha-noi-va-chinh-hiep-khu-tu-tri-tay-tang-trung-quoc-20191218200728283.htm