Tăng cường giáo dục đạo đức từ trong gia đình, nhà trường

Chiều 1-10, tại Hà Nội, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề 'Đạo đức lối sống hiện nay nhìn từ các vụ bạo lực gia đình'.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu chỉ ra thực trạng về việc sử dụng bạo lực trong cuộc sống hằng ngày; phân tích tâm lý của những người có hành vi bạo lực, bạo hành, vi phạm pháp luật.

Nhiều ý kiến cho rằng, đạo đức xã hội xuống cấp và các hành vi ứng xử thiếu văn hóa thể hiện ở nhiều mặt trong đời sống xã hội, trong mọi lĩnh vực, môi trường. Nguyên nhân xảy ra các hành vi sai phạm là do mặt trái của sự hội nhập kinh tế, những hành vi, quan niệm chưa phù hợp lan truyền qua mạng xã hội; chuẩn mực đạo đức, lối sống lành mạnh, văn minh hiện nay chưa được chú trọng. Đồng thời, tọa đàm đã đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức từ trong gia đình, nhà trường, xã hội; ngăn ngừa, hạn chế các vụ bạo hành trong bối cảnh hiện nay.

Thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo về du lịch

Chiều 1-10, tại Hà Nội, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp (trực thuộc T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam) phối hợp các đơn vị liên quan khởi động Hành trình “Thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” - StartUp Journey năm 2019 với tên gọi “Why Vietnam?” (“Tại sao Việt Nam?”). Hành trình có sự tham gia của khoảng 120 thanh niên có sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực du lịch và công nghệ, sinh viên có ý tưởng khởi nghiệp về du lịch, tác giả hoặc nhóm tác giả đoạt giải cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp “Startup Hunt” năm 2019...

Diễn ra từ ngày 10-10 đến 7-11, Hành trình sẽ đi qua chín tỉnh, thành phố gồm: An Giang, Kiên Giang, Bến Tre, Đác Lắc, Bình Định, Huế, Ninh Bình, Yên Bái và Lào Cai. Trong khuôn khổ Hành trình, sẽ diễn ra chuỗi chương trình đào tạo, thi kiểm tra kỹ năng ứng dụng công nghệ trong xây dựng các giải pháp du lịch trực tuyến, quảng bá du lịch bằng hình thức tham quan, trải nghiệm thực tế; tọa đàm “Đổi mới sáng tạo thúc đẩy du lịch”...

Quảng Ngãi tổ chức Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”

Ngày 1-10, Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ 6, giai đoạn (2014 - 2019) và kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Quảng Ngãi hiện có 30% hội viên cựu chiến binh được tín nhiệm bầu tham gia các cấp chính quyền, mặt trận, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở. Từ các nguồn vốn vay phát triển sản xuất, chăn nuôi, 1.590 hộ hội viên vươn lên thoát nghèo, xóa hơn 2.000 nhà tạm. Đồng thời, có gần 3.000 hội viên là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Ngoài ra, hội viên cựu chiến binh trong tỉnh còn chung tay xây dựng 2.350 khu dân cư tiên tiến; thành lập gần 2.000 tổ an ninh tự quản, hơn 1.000 tổ hòa giải, 18 mô hình giữ gìn an ninh trật tự, hiến gần 10.000 m2 đất, đóng góp hơn 16.000 ngày công để mở đường, chỉnh trang giao thông...

Khai trương Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hải Dương

Ngày 1-10, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức lễ khai trương trục kết nối liên thông, Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hải Dương, đồng thời ký kết hợp tác với Bộ Thông tin và Truyền thông nhằm thúc đẩy phát triển mạnh mẽ lĩnh vực thông tin và truyền thông tại địa phương và trong cả nước.

Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hải Dương giúp công dân có thể đăng ký dịch vụ công, theo dõi nhận kết quả trực tuyến, tăng tính minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), giảm thời gian gửi và nhận hồ sơ cũng như áp lực giấy tờ cho cơ quan quản lý. Hiện nay, trên Cổng dịch vụ công trực tuyến Hải Dương tích hợp 1.840 TTHC, trong đó cấp tỉnh là 1.450 TTHC, cấp huyện là 279 TTHC, cấp xã là 111 TTHC. Tính đến cuối tháng 9-2019 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đã cung cấp 1.706 dịch vụ công mức độ 3 và 134 dịch vụ công mức độ 4; đã tiếp nhận 174.537 hồ sơ, đã giải quyết 166.379 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn là 94,6%.

Cũng trong ngày 1-10, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương tổ chức kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/41757302-tang-cuong-giao-duc-dao-duc-tu-trong-gia-dinh-nha-truong.html