Tăng cường giám sát cơ sở, xử lý vi phạm về phòng, chống dịch

Khảo sát của phóng viên trong ngày 3-9 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Nội cho thấy, nhiều trường học mở cửa đón học sinh đến lớp chuẩn bị cho khai giảng năm học mới, song ở một số nơi quy định về giãn cách chưa được thực hiện nghiêm, nhiều phụ huynh và học sinh 'quên' đeo khẩu trang. Ngoài ra, nhiều cơ sở kinh doanh ăn uống, quán cà phê vẫn còn chủ quan với dịch bệnh.

Nỗi lo từ hàng quán, cổng trường

Ghi nhận ngày 3-9 tại nhiều trường học trên địa bàn các quận: Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai… cho thấy, khi đưa đón con em tại cổng trường, nhiều phụ huynh không đeo khẩu trang. Cụ thể, một số phụ huynh Trường Tiểu học Tô Hoàng (quận Hai Bà Trưng) chưa tuân thủ quy định phòng dịch, vô tư trò chuyện ở khoảng cách gần.

Một số phụ huynh Trường Tiểu học Tô Hoàng chưa tuân thủ quy định phòng dịch.

Đặc biệt, nhiều học sinh khối trung học cơ sở và trung học phổ thông chưa tự giác đeo khẩu trang và thực hiện các biện pháp giãn cách, còn tụ tập trò chuyện trước cổng trường và ăn quà vặt. Một số học sinh trường Trung học cơ sở Trưng Nhị không đeo khẩu trang, tập trung trước cổng trường giờ tan học.

Một số học sinh trường Trung học cơ sở Trưng Nhị không đeo khẩu trang, tập trung trước cổng trường giờ tan học.

Tiếp tục ghi nhận tại các địa điểm công cộng, cơ sở kinh doanh ăn uống, cà phê cho thấy, tại một số ngõ, ngách vẫn xuất hiện nhiều người dân ra đường không đeo khẩu trang, một số quán trà đá vẫn ngang nhiên bán trên vỉa hè... Cụ thể, tại chợ tạm ngõ 38 đường Xuân La, vẫn có nhiều người tụ tập, không đeo khẩu trang. Có một số hàng trà đá tại ngõ này vẫn vô tư bán hàng, tụ tập đông khách, không thực hiện giãn cách tối thiểu.

Quán trà đá ngõ 38 đường Xuân La (phường Xuân La, quận Tây Hồ) tụ tập đông người, không bảo đảm giãn cách và nhiều người không đeo khẩu trang.

Về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND phường Xuân La (quận Tây Hồ) Nguyễn Văn Dũng cho biết, phường hiện có 15 tổ phản ứng nhanh, đã kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính 26 trường hợp không đeo khẩu trang; 2 cơ sở kinh doanh không tuân thủ quy định phòng dịch. "Chúng tôi sẽ cử lực lượng kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm báo nêu. Đặc biệt, trong tuần tới, phường tập trung kiểm tra tại các cửa hàng kinh doanh bánh trung thu; đồng thời gửi thông báo đến 100% hộ kinh doanh, nếu hộ nào không trang bị vách ngăn, không bảo đảm giãn cách.., sẽ xử phạt hành chính và yêu cầu đóng cửa", ông Dũng nhấn mạnh.

Người bán hàng tại chợ dân sinh ngõ 38 đường Xuân La không đeo khẩu trang.

Tương tự, tại phố Nguyễn Quý Đức (quận Thanh Xuân), có nhiều quán cà phê, phở sáng bán hàng nhưng không thực hiện giãn cách. Nhiều người vẫn ngồi sát nhau trò chuyện. Đáng nói, tại chợ “cóc” giữa nhà chung cư B1 và C21 phường Thanh Xuân Bắc có nhiều người không đeo khẩu trang, họp chợ kín vỉa hè và lòng đường. Bà Ngô Mỹ Linh, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân) cho biết, địa bàn phường Thanh Xuân Bắc rộng, lại có nhiều khu tập thể cũ nên phường đã phải rất quyết liệt trong kiểm tra, xử phạt vi phạm để bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch.

Quán cà phê Tối số 102, nhà C17, phố Nguyễn Quý Đức không thực hiện nghiêm việc giãn cách.

Phường thành lập 8 tổ giám sát tại 17 tổ dân phố và đã xử phạt 23 trường hợp không đeo khẩu trang, 33 trường hợp vi phạm trật tự đô thị để bảo đảm công tác phòng, chống dịch.

Tăng cường giám sát cơ sở, xử lý nghiêm vi phạm

Bên cạnh những địa phương chưa làm tốt công tác phòng dịch, ghi nhận của phóng viên báo Hànôịmới trong ngày 3-9 cho thấy, nhiều địa phương đã thực hiện nghiêm việc tuần tra, "cắm chốt", xử lý nghiêm vi phạm.

Cụ thể, từ 6h sáng, tổ tuần tra của Trung tá Vũ Tất Đạt, Công an phường Giáp Bát (Hoàng Mai) đã có mặt tại cổng bến xe phía Nam làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự và nhắc nhở người dân đeo khẩu trang nơi công cộng. Theo quan sát, các lái xe ô tô, xe taxi đều được nhắc nhở thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang và chỉ chở khách hàng khi tuân thủ các quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Công an phường Giáp Bát làm nhiệm vụ tại bến xe phía Nam từ sáng sớm.

Tương tự, Công an phường Lê Đại Hành (quận Hai Bà Trưng) đã tổ chức tuần tra từ sớm để xử lý và giải tán các hộ kinh doanh họp tại chợ “cóc” trước cổng Công viên Thống Nhất, đồng thời nhắc nhở người dân tuân thủ việc đeo khẩu trang nơi công cộng.

Khảo sát tại khu vực cổng Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức, Bệnh viện Phụ sản Trung ương trên phố Phủ Doãn, Tràng Thi sáng 3-9 cho thấy, hiện tượng xe taxi dừng, đỗ đón khách đã chấm dứt. Theo Đại úy Nguyễn Trung Kiên, Phó trưởng Công an phường Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm), đơn vị lập chốt ngay tại cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương trên phố Tràng Thi, đồng thời phối hợp cùng Cảnh sát giao thông để xử lý triệt để vi phạm. Ngoài giữ gìn trật tự, an toàn giao thông thì công tác tuyên truyền phòng dịch, nhắc nhở bà con không tập trung đông người, giữ khoảng cách và đeo khẩu trang vẫn được thực hiện hằng ngày.

Công an phường Hàng Trống "cắm chốt" trước cổng Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức.

Còn theo Phó Chủ tịch UBND phường Xuân La (quận Tây Hồ) Nguyễn Văn Dũng, chuẩn bị cho ngày khai giảng 5-9, phường tổ chức giao ban trực tuyến cả 3 trường trên địa bàn. Ngày khai giảng, cán bộ phường sẽ trực tiếp đến các trường, nhắc nhở phụ huynh không vào trường, thực hiện các quy định về phòng, chống dịch, chỉ đạo phân luồng đưa đón và đỗ xe theo vạch vôi kẻ trên vỉa hè; yêu cầu nhà trường thông báo thời gian biểu để phụ huynh đưa đón học sinh đúng quy định.

Giáo viên Trường Mầm non Tân Phú (xã Tân Phú, huyện Quốc Oai) vệ sinh phòng học, chuẩn bị đón học sinh tựu trường vào sáng 5-9.

Tại các huyện ngoại thành, phóng viên ghi nhận công tác phòng, chống dịch được các trường học tại xã Tân Phú (huyện Quốc Oai) khá nghiêm túc. Chủ tịch UBND xã Tân Phú Nguyễn Công Thành cho biết, ngay từ ngày 30-8, xã đã chỉ đạo các nhà trường khử trùng, vệ sinh trường lớp sạch sẽ và dự phòng máy đo thân nhiệt, xà phòng, nước sát khuẩn, khẩu trang để đón trẻ tựu trường. Cán bộ xã thường xuyên cùng các tổ giám sát đến các điểm dễ phát sinh vi phạm, trực tiếp tuyên truyền, chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang, không thực hiện quy định giãn cách.

Phun khử khuẩn môi trường tại Trường Tiểu học Đan Phượng (xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng).

Tương tự, theo Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đan Phượng (huyện Đan Phượng) Nguyễn Thị Oanh, trường có 1.280 học sinh. Ghi nhận của phóng viên cho thấy, trường có đủ dung dịch khử khuẩn, nước sát khuẩn tay, nhiệt kế điện tử... phục vụ công tác phòng dịch. Đặc biệt, đội xung kích nhà trường gồm các thầy cô giáo, đại diện hội cha mẹ học sinh phối hợp với lực lượng công an và các hội, đoàn thể xã... tổ chức phun khử khuẩn toàn bộ khuôn viên, các lớp học.

Học sinh Trường Trung học cơ sở Tả Thanh Oai (xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì) phấn khởi chuẩn bị bước vào năm học mới.

Còn tại địa bàn huyện Thanh Trì, các thầy, cô giáo tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, các em học sinh háo hức chào đón ngày khai trường năm học 2020-2021. Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Phạm Thị Thu Huyền cho biết, năm nay toàn huyện có 59.387 học sinh thuộc 1.461 lớp của các khối học. Xác định là một năm học có nhiều khó khăn do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên ngoài việc các trường chuẩn bị đủ sách vở, đồ dùng học tập... huyện đã tăng cường cán bộ trực tiếp xuống cơ sở, chỉ đạo các trường phối hợp với Trung tâm y tế huyện tổ chức phun thuốc khử khuẩn, tuyên truyền để học sinh và phụ huynh tăng cường giữ gìn vệ sinh, đeo khẩu trang đầy đủ trong ngày khai giảng năm học mới.

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/977560/tang-cuong-giam-sat-co-so-xu-ly-vi-pham-ve-phong-chong-dich