Tăng cường giám sát các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài

Ông Nguyễn Duy Tân, Phó chủ tịch UBND TP.Biên Hòa cho biết, ngay sau khi ghi nhận ca nhiễm Covid-19 là chuyên gia người Ấn Độ cách ly trên địa bàn TP.Biên Hòa, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo lực lượng chức năng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống, kiểm soát dịch bệnh. Mặc dù không có nguy cơ lây lan ra cộng đồng từ ca bệnh nhưng toàn thành phố vẫn nghiêm túc thực hiện tinh thần “chống dịch như chống giặc”, không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác.

Các lực lượng chức năng của TP.Biên Hòa phun khử khuẩn khu vực có ca bệnh Covid-19 vào tháng 8-2020

Các lực lượng chức năng của TP.Biên Hòa phun khử khuẩn khu vực có ca bệnh Covid-19 vào tháng 8-2020

Trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đến người dân về tình hình và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện tốt khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng, chống dịch bệnh; tăng cường giám sát ca bệnh, khoanh vùng, cách ly, xử lý triệt để và kịp thời các ổ dịch Covid-19 trên địa bàn (nếu có). Những trường hợp tiếp xúc với người bệnh, người đi từ vùng dịch nước ngoài về phải được cách ly nghiêm theo quy định.

Thành phố cũng sẽ tổ chức có hiệu quả các đội phản ứng nhanh phòng, chống Covid-19 từ thành phố đến phường, xã. Huy động cả hệ thống chính trị từ thành phố đến phường, xã, ấp, khu phố tăng cường giám sát các trường hợp nhập cảnh (nhất là những người nhập cảnh trái phép, không phép), người về từ vùng dịch.

Tin và ảnh: An Yên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/xahoi/202010/tang-cuong-giam-sat-cac-truong-hop-nhap-canh-tu-nuoc-ngoai-3025742/