Tăng cường giám sát các dự án 'treo'

Các đại biểu tại buổi TXCT tại Q. Thanh Khê.

Các đại biểu tại buổi TXCT tại Q. Thanh Khê.

Sáng 26-12, Tổ đại biểu HĐND TP Đà Nẵng đơn vị Q. Thanh Khê gồm các đại biểu Lê Thị Mỹ Hạnh, Trần Thắng Lợi, Trần Tuấn Lợ, Lê Văn Quang đã có cuộc tiếp xúc cử tri (TXCT) Q. Thanh Khê. 12 ý kiến phát biểu tại cuộc tiếp xúc tập trung đề nghị HĐND TP tăng cường việc giám sát trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, có các dự án "treo" nhiều năm, ảnh hưởng đến hình ảnh TP việc xử lý sai phạm đối với một số dự án đang bị thanh tra; sớm triển khai đầu tư xây dựng Cảng Liên Chiểu, di dời Ga đường sắt, Nhà máy nhựa Đà Nẵng trên đường Trần Cao Vân, nâng cấp Bệnh viện Q. Thanh Khê. Một số ý kiến khác đề nghị chính quyền các cấp xem xét, giải quyết việc ô nhiễm môi trường tại các bãi giữ xe tại địa chỉ 197, 209, 223 đường Trường Chinh; chống ngập ở cống liên phường kiệt 818 đường Trần Cao Vân...

P.K

Trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam.

* Theo báo cáo của Ủy ban MTTQVN TP Đà Nẵng tại hội nghị sơ kết thực hiện Đề án giám sát hoạt động đại biểu dân cử trên địa bàn TP năm 2019 tổ chức cùng ngày, năm 2019, mặt trận các cấp đã tổ chức và giám sát 641 cuộc TXCT của đại biểu dân cử với 72.232 lượt cử tri dự, có 7.336 ý kiến phát biểu tại hội nghị. Trong đó, 23 cuộc TXCT của đại biểu Quốc hội với hơn 6.000 lượt cử tri tham dự, có 300 ý kiến phát biểu, 28 cuộc TXCT của đại biểu HĐND TP với 8.000 lượt cử tri, 280 ý kiến phát biểu, 56 cuộc TXCT của đại biểu HĐND quận, huyện với 9.293 lượt cử tri, có 759 ý kiến phát biểu, 534 cuộc TXCT của đại biểu HĐND phường, xã với 48.939 lượt cử tri, 6.187 ý kiến phát biểu.

Ngoài ra, HĐND và các đại biểu HĐND TP đã tiếp nhận và xử lý 373 đơn thư; đại biểu HĐND quận huyện, đã tiếp 420 lượt công dân, nhận 603 đơn thư, đại biểu HĐND phường, xã đã tiếp 1.214 lượt công dân, nhận 300 đơn...

Tại hội nghị, 7 tập thể và 7 cá nhân đã được trao tặng Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam.

L.A.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_218251_tang-cuong-giam-sat-cac-du-an-treo-.aspx