Tăng cường dự báo hạn mùa và cụ thể hóa cho từng khu vực

Hội thảo tập huấn về bộ công cụ thông tin khí hậu CLIK của Trung tâm khí hậu APEC với chủ đề 'Dự báo hạn mùa và cụ thể hóa cho từng khu vực' do Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng Trung tâm Khí hậu APEC và Cơ quan Thời tiết Đài Loan tổ chức trong hai ngày 16-17/10, tại Hà Nội.

Phát biểu khai mạc hội thảo sáng 16/10, ông Đinh Thái Hưng, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Tổng cục KTTV cho biết, với mục tiêu tăng cường hợp tác về khoa học, công nghệ giữa các nước thành viên APEC; cung cấp các thông tin khí hậu phục vụ phòng tránh giảm nhẹ thiên tai, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm, ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội các nước thành viên APEC, Tổng cục Khí tượng Thủy văn rất vinh dự được phối hợp với Trung tâm khí hậu châu Á Thái Bình Dương (APCC) tổ chức lớp tập huấn về bộ công cụ thông tín khí hậu của APCC năm 2018.

Ông Đinh Thái Hưng, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Tổng cục KTTV

Lớp tập huấn là cơ hội để nâng cao hiểu biết về vai trò của thông tin khí hậu, nâng cao năng lực dự báo hạn mùa thông qua việc sử dụng hiệu quả bộ công cụ thông tin khí hậu CLIK cho các nước thành viên APEC. Đồng thời, lớp tập huấn cũng là nơi để chia sẻ và trao đổi kiến thức, kinh nghiệm về dự báo hạn mùa cho dự báo viên các nước tham gia.

Giới thiệu về APCC và Hội thảo tập huấn bộ công cụ thông tin khí hậu CLIK, bà Inja Jeon, Trung tâm khí hậu châu Á Thái Bình Dương cho biết, APCC hoạt động như một trung tâm dữ liệu khí hậu giúp xây dựng năng lực của các nền kinh tế thành viên thông qua sử dụng dự đoán khí hậu đáng tin cậy. Phát triển các phương pháp cải tiến và hướng dẫn các thành viên phát triển kinh tế, xã hội giảm thiểu và thích nghi với biến đổi khí hậu; hướng tới sử dụng tối ưu dự báo khí hậu APCC. Đồng thời, phối hợp nghiên cứu hướng tới sự phát triển của một APEC tích hợp mô hình hệ thống khí hậu - môi trường - kinh tế - xã hội.

Bà Inja Jeon - Quản lý dự án, Trung tâm khí hậu châu Á Thái Bình Dương (APCC)

APCC đã cung cấp thông tin quan trọng để dự đoán sự khởi đầu và đặc điểm của mùa gió mùa ở khu vực châu Á; thông tin hữu ích để đối phó với cực đoan, các hiện tượng khí hậu, có thể giúp giảm thiểu sự tác động đối với nông nghiệp và kinh tế xã hội.

Theo bà Inja Jeon, tham gia lớp tập huấn APCC, các thành viên sẽ có hiểu biết về biến đổi khí hậu cũng như tác động của nó, giới thiệu về dự đoán theo mùa và tổng hợp nhiều mô hình kỹ thuật, dự báo khí hậu. Từ năm 2011, APCC đã đào tạo khoảng 377 người tham gia đến từ hơn 60 quốc gia.

Các thành viên tham gia Hội thảo tập huấn chụp ảnh lưu niệm

Hội thảo tập huấn lần nàycó sự tham gia của gần 30 dự báo viên đến từ các quốc gia thành viên của APEC. Điều này cho thấy sức hút mạnh mẽ của Lớp tập huấn, sự quan tâm của các nước thành viên đối với vấn đề “Dự báo hạn mùa và cụ thể hóa cho từng khu vực”.

“Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng, thông qua Lớp tập huấn, các hoạt động hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực dự báo hạn mùa trong khu vực và đối thoại quốc tế sẽ được tăng cường cùng nhau. Chúng ta sẽ xây dựng được các khuyến nghị phù hợp để tăng cường các hoạt động của APCC, tìm hướng hợp tác nghiên cứu dựa theo những nhu cầu sử dụng của thành viên APCC”, ông Đinh Thái Hưng nhấn mạnh.

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/moi-truong/tang-cuong-du-bao-han-mua-va-cu-the-hoa-cho-tung-khu-vuc-1260146.html