Tăng cường đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp qua mạng xã hội Facebook

Vào ngày 2/11 tại TP Hạ Long, Quảng Ninh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với mạng xã hội Facebook tổ chức Hội thảo 'Sử dụng công cụ Facebook đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp'.

Đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp giúp giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp; tạo sự chia sẻ, đồng thuận chung. Hiện nay, có nhiều hình thức đối thoại như: Tiếp xúc trực tiếp; tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu UBND các cấp, các ngành; kế hoạch thanh tra, kiểm tra thường xuyên và từ đơn thư phản ánh của các doanh nghiệp.

Tỉnh Quảng Ninh là địa phương áp dụng rất hiệu quả việc sử dụng công cụ Facebook trong đối thoại. (Ảnh: Internet)

Tuy nhiên hình thức mà nhiều địa phương đang áp dụng rất hiệu quả (trong đó có Quảng Ninh) là sử dụng công cụ mạng xã hội làm nền tảng. Việc sử dụng công cụ mạng xã hội trong đối thoại có nhiều ưu điểm vượt trội như: thông tin đến và phản hồi nhanh, trực tiếp đến người đứng đầu để giải quyết vấn đề, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại…

Để tăng cường hoạt động đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp thông qua công cụ mạng xã hội, ngày 2/11 tới đây, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) sẽ phối hợp với mạng xã hội Facebook tổ chức Hội thảo “Sử dụng công cụ Facebook đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp” tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Hội thảo nhằm mục đích thúc đẩy các địa phương cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tích cực thực hiện Nghị quyết số 19 và Nghị quyết số 35 của Chính phủ.

Dự kiến sẽ có khoảng 100 - 120 đại biểu thuộc UBND các cấp, các sở, ban, ngành có liên quan và hiệp hội doanh nghiệp của một số tỉnh, thành khu vực phía Bắc tham dự hội thảo.

Nguyễn Quân

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/khoa-hoc-cong-nghe/cong-nghe/tang-cuong-doi-thoai-giua-chinh-quyen-va-doanh-nghiep-qua-mang-xa-hoi-facebook-47463