Tăng cường đoàn kết, bảo đảm an ninh, ổn định chính trị, xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội khu vực CLV

Tại phiên thảo luận Hội nghị lần thứ 12 Ủy ban điều phối chung Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam (TGPT CLV), Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã đưa ra nhiều kiến nghị nhằm thúc đẩy nhanh và hiệu quả Khu vực TGPT CLV.

Ba Bộ trưởng đã ký kết Biên bản Hội nghị Ủy ban Điều phối chung Khu vực TGPT CLV. Ảnh: MPI

Ba Bộ trưởng đã ký kết Biên bản Hội nghị Ủy ban Điều phối chung Khu vực TGPT CLV. Ảnh: MPI

Tại Hội nghị cấp cao CLV lần thứ 10 tổ chức vào tháng 3/2018, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ ba nước đã thông qua Kế hoạch hành động Kết nối ba nền kinh tế CLV đến năm 2030. Để có cơ sở triển khai thực hiện Kế hoạch này, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng kiến nghị ba Bộ trưởng giao tổ công tác ba nước phối hợp xây dựng nội dung, chương trình cụ thể để triển khai thực hiện. Đồng thời cho biết, phía Việt Nam sẽ tiếp tục giao Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là đầu mối triển khai nhiệm vụ này.

Liên quan đến Báo cáo đánh giá tình hình triển khai Quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội Khu vực TGPT CLV giai đoạn 2011 - 2020, xem xét nghiên cứu xây dựng Quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhất trí với đề xuất của Campuchia và Lào về việc tiếp tục chủ trì rà soát Báo cáo và xây dựng Quy hoạch.

Về triển khai Hiệp định Xúc tiến và tạo thuận lợi thương mại Khu vực TGPT CLV được ký ngày 23/11/2016, tại Hội nghị cấp cao CLV lần thứ 9 tổ chức tại tỉnh Siêm Riệp, Campuchia. Đến nay, ba nước đã hoàn thành thủ tục phê chuẩn Hiệp định. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhất trí với đề xuất của Campuchia và Lào và sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ Việt Nam xem xét, quyết định giao Bộ Công thương Việt Nam chủ trì xây dựng Kế hoạch hành động để triển khai Hiệp định hiệu quả hơn.

Đối với Nghiên cứu phát triển ngành công nghiệp cao su cho Khu vực TGPT CLV, sau Hội nghị cấp cao lần 10 tổ chức vào năm 2018, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã tiếp thu ý kiến của phía Lào và Campuchia, gửi bản dự thảo cuối xin ý kiến phía Lào và Campuchia. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị đầu mối ba nước trao đổi, thống nhất để trình Hội nghị Thượng đỉnh năm 2020 tại Lào thông qua.

Ảnh: MPI

Về Kế hoạch phát triển du lịch cho Khu vực TGPT, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, thực hiện Biên bản thỏa thuận Kỳ họp lần thứ 11 Ủy ban điều phối chung Khu vực TGPT CLV tổ chức năm 2017, tại Bình Phước, phía Việt Nam đã giao Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với phía Campuchia và Lào xây dựng Kế hoạch phát triển du lịch cho Khu vực. Hiện nay, phía Việt Nam đang phối hợp với đối tác của Bộ Du lịch Campuchia, Bộ Văn hóa, Thông tin và Du lịch Lào xây dựng Kế hoạch này và hoàn thành trong năm 2019 để trình Lãnh đạo cấp cao thông qua vào năm 2020.

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả của Trang thông tin điện tư Tam giác phát triển (http://clv-development.org), Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng kiến nghị phía Campuchia và Lào cần tăng cường cập nhật thông tin thường xuyên theo đúng tinh thần Thỏa thuận đã được ký kết. Đồng thời đề nghị, cán bộ đầu mối các bên cần thường xuyên trao đổi, phối hợp, trao đổi kinh nghiệm về việc quản lý vận hành và biên tập thông tin cho Trang CLV một cách đầy đủ, kịp thời để đưa thông tin đến cho bạn đọc, đặc biệt là các nhà đầu tư quan tâm tới Khu vực.

Trên cơ sở góp ý, kiến nghị và thống nhất những nội dung thảo luận, ba Bộ trưởng đã ký kết Biên bản Hội nghị Ủy ban Điều phối chung Khu vực TGPT CLV./.

Đức Trung
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Nguồn Bộ KHĐT: http://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=42550&idcm=188