Tăng cường đấu tranh với 'Hội thánh đức chúa trời' ở Thanh Hóa

'Hội thánh đức chúa trời' đã nhen nhóm tại Thanh Hóa từ năm 2015, đến nay nhóm này đã có mặt ở 15 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, lôi kéo nhiều người tham gia hoạt động.

“Hội thánh đức chúa trời” có mặt ở 15 địa bàn

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, “Hội thánh đức chúa trời” đã có mặt tại Thanh Hóa từ năm 2015. Qua công tác điều tra và theo dõi sát sao, lực lượng chức năng nắm được hiện nay hội này đang hoạt động tại 15 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Đại tá Trần Xuân Hương - Trưởng phòng PA88, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lúc đầu có 14 – 15 điểm hoạt động tại địa bàn tỉnh, tuy nhiên đến nay còn có 3 điểm hoạt động mạnh ở huyện Ngọc Lặc, Triệu Sơn và TP Thanh Hóa.

Công an huyện Ngọc Lặc nhắc nhở Nguyễn Văn Tĩnh và Phạm Mai Phương (2 người ngoài cùng, bên phải) (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

“Hiện tại, Hội thánh đức chúa trời hoạt động đông nhất ở TP Thanh Hóa với 1 điểm nhóm gồm 21 người tham gia, ở những điểm nhóm khác có từ 8 – 10 người hoặc thậm chí có những điểm 1 – 2 người hoạt động”.

Liên quan đến vấn đề này, ông Bùi Hải Vinh, Trưởng ban tôn giáo Thanh Hóa cho biết, Ban tôn giáo Thanh Hóa đã có văn bản gửi tất cả các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn để tuyên truyền, giúp người dân nhận thức được đâu là tà đạo, đâu là chính đạo.

“Chúng tôi đề nghị chính quyền các địa phương kiểm soát tốt công tác hộ khẩu, hộ tịch để nắm bắt những người lạ đến, tránh tình trạng người xấu trà trộn vào địa phương truyền đạo trái pháp luật”, ông Vinh nói.

Tăng cường cảnh báo người dân

Mới đây nhất, Công an huyện Ngọc Lặc đã phát hiện 8 đối tượng đang tổ chức sinh hoạt “Hội thánh đức chúa trời” tại tầng 2 bến xe khách Ngọc Lặc gồm: Nguyễn Văn Tĩnh (sinh năm 1993), ở huyện Ba Vì, TP Hà Nội; Phạm Mai Phương (sinh năm 1991), ở Kiến An, Hải Phòng; Nguyễn Xuân Kiên (sinh năm 1977); Hà Thị Thư (sinh năm 1961); Trương Thị Ngọc Thuê (sinh năm 1995); Lê Văn Anh (sinh năm 1993), đều ở huyện Ngọc Lặc; Hồ Thị Nga (sinh năm 1995), ở Quỳnh Lưu, Nghệ An; Lê Thị Phúc (sinh năm 1960), ở xã Thọ Phú, huyện Triệu Sơn.

Thượng tá Triệu Văn Bình, Phó trưởng Công an huyện Ngọc Lặc cho biết, công an đã phát hiện nhóm người này hoạt động từ đầu năm 2018 và đã mời làm việc, thu giữ nhiều tài liệu, cho viết bản cam kết không tái phạm các hoạt động tôn giáo trái pháp luật. Tuy nhiên, các đối tượng vẫn lén lút rủ rê, lôi kéo người dân tham gia.

Bột trắng và nước màu dùng để cho hội viên uống khi truyền đạo

Phương thức hoạt động của hội nhóm này là thường thuê nhà trọ, vừa tổ chức bán máy lọc nước, vừa tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia “Hội thánh đức chúa trời”.

Lực lượng chức năng cũng đã nhận được thông tin nhiều gia đình phản ánh về việc thành viên trong gia đình bị nhóm người này lôi kéo, rủ rê theo đạo khiến gia đình tan vỡ, họ hàng mâu thuẫn.

Theo công an, thủ đoạn truyền đạo "Hội thánh đức chúa trời" là thường tổ chức hoạt động ở các quán cà phê, nơi công cộng để lôi kéo người dân tham gia.

Ngoài ra, các đối tượng thường dùng hình thức bán hàng trá hình để tiếp cận, lôi kéo, tuyên truyền, nhắm vào các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt các địa điểm có đông sinh viên như các trường đại học Hồng Đức, ĐH văn hóa, thể thao và du lịch…

Trường Đại học Hồng Đức (phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) hiện nay có 12 sinh viên đã tham gia vào “Hội thánh đức chúa trời”, trong đó 2 sinh viên đã thôi học và 2 sinh viên đã ra trường.

Trước tình hình đó, sáng 28/4, Ban giám hiệu trường ĐH Hồng Đức đã tổ chức họp khẩn cấp, ra văn bản thông báo đến toàn thể nhà trường và các sinh viên nâng cao cảnh giác trước những thủ đoạn tinh vi, lôi kéo, dụ dỗ tham gia vào hội của các đối tượng xấu.

Công an kiểm tra và thu giữ nhiều tài liệu của "Hội thánh đức chúa trời" ở Thanh Hóa

Trước đó, ngày 28/4, Công an TP Thanh Hóa (Thanh Hóa) phối hợp với lực lượng chức năng phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh máy lọc nước Big River, tại số nhà 774, Quang Trung 3, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa.

Tụ điểm này hoạt động chính thức vào cuối năm 2016, đầu năm 2017, do Mai Văn Hùng (SN 1984, trú xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia) cầm đầu.

Lực lượng chức năng đánh giá, đây là điểm hoạt động phức tạp, công an đã đấu tranh nhiều lần, sau mỗi lần làm việc, các đối tượng đều cam kết sẽ từ bỏ nhưng sau đó lại tái diễn.

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện và thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến "Hội thánh đức chúa trời, đồng thời mời 5 người lên trụ sở làm việc. Trong số đó, Nguyễn Văn Tĩnh (SN 1990, trú huyện Ba Vì, TP Hà Nội) là đối tượng đã nhiều lần bị lập biên bản yêu cầu chấm dứt hoạt động tôn giáo trái phép trên địa bàn, tuy nhiên đối tượng này vẫn ngoan cố tìm mọi thủ đoạn, thay đổi địa điểm để hoạt động.

Lương Diễn

Nguồn ANTT: http://antt.vn/tang-cuong-dau-tranh-voi-hoi-thanh-duc-chua-troi-o-thanh-hoa-235430.htm