Tăng cường củng cố, phát triển mối quan hệ hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh và Cuba

Chiều 31/8, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tiếp ông Gerardo Penalver Portal, Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao Cuba đang thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh (phải) tiếp ông Gerardo Penalver Portal, Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao Cuba (trái).

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh (phải) tiếp ông Gerardo Penalver Portal, Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao Cuba (trái).

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, ông Nguyễn Văn Hiếu gửi lời chia buồn với Nhà nước, nhân dân Cuba về những mất mát trong vụ hỏa hoạn tại kho chứa dầu ở tỉnh Matanzas phía Tây Cuba vào ngày 5/8 vừa qua. Ông Nguyễn Văn Hiếu khẳng định, Việt Nam và Cuba tuy xa về địa lý nhưng cùng chung lý tưởng cách mạng, khát vọng độc lập, tự do. Mối quan hệ đoàn kết anh em, hợp tác toàn diện và tin cậy lẫn nhau giữa hai nước đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro đặt nền móng và nhiều thế hệ lãnh đạo dày công vun đắp, không ngừng phát triển mạnh mẽ theo thời gian.

Ông Nguyễn Văn Hiếu đánh giá cao chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh của Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao Cuba sẽ thiết thực góp phần củng cố, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Cuba; Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng chào đón các đoàn công tác của lãnh đạo Cuba đến thăm và làm việc, tăng cường phối hợp thúc đẩy quan hệ giữa Thành phố và Cuba, nhất là trong lĩnh vực kinh tế.

Chia sẻ tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba dù đang gặp nhiều khó khăn vẫn đoàn kết, hỗ trợ kịp thời Việt Nam, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình phòng, chống, kiểm soát dịch COVID-19; góp phần giúp Thành phố ổn định, phục hồi và phát triển trong giai đoạn sau đại dịch.

Nhất trí với những ý tưởng thúc đẩy quan hệ hợp tác của Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao Cuba, ông Nguyễn Văn Hiếu đề nghị trong thời gian tới, Đảng, Nhà nước Cuba quan tâm thúc đẩy các hoạt động hợp tác, trao đổi đoàn với Thành phố trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm như giao lưu thanh niên; hợp tác trong lĩnh vực y tế, sinh học và giáo dục…

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh (phải) tiếp ông Gerardo Penalver Portal, Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao Cuba (trái).

Cảm ơn lãnh đạo Thành phố dành thời gian tiếp, ông Gerardo Penalver Portal chia sẻ tình cảm, sự ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam; cảm ơn Việt Nam đã luôn đoàn kết và hỗ trợ Cuba trong những lúc khó khăn. Trong thời gian qua, quan hệ hợp tác trong lĩnh vực kinh tế cũng đã đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là về đầu tư, thương mại. Các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có các doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều dự án đầu tư tại Cuba, góp phần tích cực vào quá trình xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của Cuba.

Đánh giá cao tiềm năng phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, ông Gerardo Penalver Portal nhấn mạnh, Cuba mong muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và cùng quan tâm như đầu tư, thương mại, y học, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, đặc biệt là hợp tác trong hoạt động nghiên cứu sinh hóa, sản xuất thuốc y tế.

Bên cạnh đó, Cuba mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, nhất là trong hoạt động kết nối, giao lưu tuổi trẻ hai nước để thế hệ trẻ hiểu biết, vun đắp di sản quý báu của hai nước là tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, hai dân tộc.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh trao tặng món quà tặng trị giá 250.000 USD hỗ trợ Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba khắc phục hậu quả của vụ hỏa hoạn tại kho chứa dầu ở tỉnh Matanzas.

Chúc mừng nhân dân Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh Việt Nam, Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao Cuba cho biết, trong thời gian tới, Cuba có kế hoạch triển khai nhiều hoạt động trao đổi đoàn cấp cao, thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực chính trị ngoại giao, kinh tế, góp phần phát triển mạnh mẽ hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, ông Nguyễn Văn Hiếu đã trao cho Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao Cuba món quà tặng trị giá 250.000 USD của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố gửi hỗ trợ Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba khắc phục hậu quả của vụ hỏa hoạn tại kho chứa dầu ở tỉnh Matanzas.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/tang-cuong-cung-co-phat-trien-moi-quan-he-hop-tac-giua-tp-ho-chi-minh-va-cuba-20220831202851645.htm