Tăng cường công tác tuyên truyền về cải cách hành chính

Ngày 29-10, 'Hội thi tuyên truyền viên, báo cáo viên về cải cách hành chính' trên địa bàn thành phố Hà Nội lần đầu được tổ chức đã thu hút sự tham gia của 29 đội thi với 87 thí sinh. Với các phần thi sôi nổi, trách nhiệm và đầy tính cạnh tranh hấp dẫn, các đội tham dự đã mang đến cho người xem nhiều kiến thức bổ ích về cải cách hành chính (CCHC).

Đại diện Ban tổ chức Hội thi tuyên truyền viên, báo cáo viên về cải cách hành chính trao giải nhất cho đội Hoàn Kiếm.

Được chính thức phát động từ tháng 6-2017, Hội thi tuyên truyền viên, báo cáo viên về cải cách hành chính đã nhận được sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của các quận, huyện, thị xã. Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Trì (quận Hoàng Mai) Hoàng Thị Minh Huệ, Đội trưởng đội thi của quận Hoàng Mai cho biết: Ngay khi nhận được các thông tin về cuộc thi, chúng tôi đã tập hợp, phân công nhau nghiên cứu các văn bản của T.Ư và thành phố nhằm thực hiện tốt các phần thi. Việc lựa chọn các thành viên tham dự được chú trọng. Ba thành viên của đội đều là những người đã và đang hằng ngày làm việc trong lĩnh vực này gồm: Trưởng Phòng Nội vụ quận Hoàng Mai; trưởng bộ phận một cửa của UBND phường Thanh Trì và một công chức bộ phận một cửa của UBND phường Giáp Bát. Chị Huệ đánh giá, đây là hội thi bổ ích, giúp cho các tuyên truyền viên, báo cáo viên nắm rõ hơn kiến thức để thực hiện tốt hơn công việc của mình.

Có mặt tại Hội trường Trung tâm Đào tạo công nghệ thông tin và Truyền thông của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, chứng kiến Hội thi Tuyên truyền viên, báo cáo viên về CCHC, chúng tôi thật sự bị cuốn hút vào những màn tranh tài hấp dẫn, gay cấn qua từng vòng thi. Nếu như ở vòng 1 (phần trả lời câu hỏi trắc nghiệm) diễn ra khá êm ả, thì ở vòng 2 (phần giành quyền trả lời câu hỏi trắc nghiệm) đã có sự bứt phá, cạnh tranh trực tiếp. Những tiếng chuông đăng ký trả lời của các đội thi gần như vang lên cùng lúc khiến Ban giám khảo phải làm việc hết sức căng thẳng.

Kết thúc vòng 2, tình huống gay cấn đã diễn ra khi có tới năm đội có điểm cao vượt trội và bốn đội bằng điểm nhau, trong khi chỉ có sáu đội được bước tiếp vào vòng trong. Ban Tổ chức đã buộc phải đưa ra câu hỏi phụ và chọn sáu đội có số điểm cao nhất bước tiếp vào vòng thi số 3 (phần thi trình bày ý tưởng). Kết quả, các đội Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Tây Hồ và Hoàn Kiếm đã lọt vào vòng 3. Tại vòng này, từng đội bốc thăm câu hỏi và cử ra một thành viên trả lời và các đội đều hoàn thành khá tốt câu trả lời. Đội Nam Từ Liêm, Thanh Xuân nắm rất vững kiến thức về các nội dung liên quan đến Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội. Đội Hai Bà Trưng trong phần trả lời đã làm rõ vai trò của việc đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Đáng chú ý, đội Hoàn Kiếm đã mang đến một phần trình bày sâu sắc, đầy thuyết phục về việc thực hiện “5 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả và giành giải nhất hội thi. Bí thư Đoàn phường Hàng Mã Nguyễn Thị Thùy Trang thành viên đội Hoàn Kiếm chia sẻ: hội thi rất ý nghĩa, giúp mỗi cán bộ, công chức, viên chức nhận thức đúng, thực hiện đúng về CCHC. Sau cuộc thi, mỗi thí sinh sẽ trở thành một tuyên truyền viên tích cực để nhân rộng, tạo sức lan tỏa rộng rãi, góp phần vào thành công của đơn vị cũng như của thành phố trong công tác CCHC.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Phan Lan Tú cho biết: Hội thi nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền; đồng thời bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền về CCHC cho đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên cấp cơ sở. Qua theo dõi, đánh giá phần chuẩn bị, cũng như các phần thi, cho thấy các đội đã có sự chuẩn bị nghiêm túc, khẩn trương và rất trách nhiệm đối với cuộc thi. Chất lượng giữa các đội khá đồng đều, các đội đều hiểu nội dung về công tác CCHC và trả lời các câu hỏi tương đối tốt.

Ban Tổ chức mong muốn đây không chỉ là lần tập dượt kiến thức về CCHC của cán bộ, công chức, viên chức tham gia các đội thi, mà còn là cơ hội để đội thi thể hiện những kinh nghiệm và kỹ năng tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp, cũng như đóng góp sáng kiến CCHC cho thành phố. CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của thành phố Hà Nội. Thời gian tới, công tác tuyên truyền về CCHC sẽ tiếp tục được đẩy mạnh để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, đồng thời góp phần tăng cường sự đồng thuận, hài lòng của nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp với việc thực hiện CCHC của thành phố và với đội ngũ công chức, viên chức Thủ đô.

An Trân

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/hanoi/item/34590402-tang-cuong-cong-tac-tuyen-truyen-ve-cai-cach-hanh-chinh.html