Tăng cường công tác tuyên truyền an toàn giao thông

Tuyên truyền an toàn giao thông (ATGT) trong đoàn viên, thanh niên (ÐVTN), học sinh luôn là một trong những nội dung trọng tâm của Ban Thường vụ (BTV) Quận đoàn Ô Môn.

Đoàn viên, thanh niên phường Thới Long tham gia nâng cấp đường giao thông.

Đoàn viên, thanh niên phường Thới Long tham gia nâng cấp đường giao thông.

Thời gian qua, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên việc tuyên truyền được các cơ sở Ðoàn thực hiện bằng nhiều hình thức phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị và từng thời điểm, như: tuyên truyền trên hệ thống nhóm mạng xã hội, trang thông tin điện tử của Quận đoàn; các cơ sở Ðoàn phát tờ rơi tuyên truyền, lồng ghép trong sinh hoạt chi đoàn khu dân cư. Các đoàn trường lồng ghép trong các buổi sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt dưới cờ hằng tuần, chương trình phát thanh măng non, báo tường… Ðến nay, các cơ sở Ðoàn đã tuyên truyền được 260 cuộc, cho 8.200 ÐVTN và học sinh trên địa bàn quận. Qua đó, giúp ÐVTN, học sinh nâng cao nhận thức khi tham gia giao thông.

Bên cạnh đó, 9 tháng qua, ÐVTN quận Ô Môn đã tổ chức ra quân lập lại trật tự kỷ cương đô thị, trật tự ATGT, vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, trồng hoa các tuyến đường với chiều dài trên 66.000m, có hơn 750 lượt ÐVTN tham gia. Các cơ sở Ðoàn thực hiện nhiều công trình như: Ðoàn phường Phước Thới phối hợp cùng chính quyền và nhân dân các khu vực xây dựng 212m đường giao thông; Ðoàn phường Thới Long tham gia bê tông hóa tuyến đường chiều dài 650m, chi phí 20 triệu đồng; Ðoàn phường Thới Hòa phối hợp sửa chữa, thay đèn chiếu sáng trên 1.000m đường...

Chị Phạm Quế Lan, Bí thư Quận đoàn Ô Môn, cho biết: Những năm qua, BTV Quận đoàn Ô Môn đã chỉ đạo các cơ sở Ðoàn duy trì và phát triển các đội thanh niên tình nguyện tham gia tuyên truyền, đảm bảo trật tự ATGT, đội thanh niên tình nguyện sơ cấp cứu, ứng cứu nhanh về tai nạn giao thông. Ðồng thời, tiếp tục xây dựng mới và nâng cao hiệu quả hoạt động các mô hình “Cổng trường ATGT”, “Bến đò ngang an toàn”, “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự”. Qua đó đã góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự, ATGT, được người dân và chính quyền địa phương đồng tình, ủng hộ. Thời gian tới, BTV Quận đoàn chỉ đạo các cơ sở Ðoàn trực thuộc tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền ATGT trong ÐVTN và học sinh trên địa bàn quận; tập trung đổi mới phương thức tuyên truyền ATGT theo hướng dễ tiếp cận, khuyến khích dùng hình ảnh trực quan, ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội… Bên cạnh đó, BTV Quận đoàn tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xây dựng, sửa chữa cầu, đường giao thông trên địa bàn quận.

Bài, ảnh: CHUNG CƯỜNG

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/tang-cuong-cong-tac-tuyen-truyen-an-toan-giao-thong--a126178.html