Tăng cường công tác phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Chiều 29-5, tại Hà Nội, Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công thương và Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Quốc phòng đã tổ chức hội nghị ký quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Lãnh đạo Bộ Công thương và Bộ Quốc phòng chứng kiến Trung tướng Hoàng Xuân Chiến và đồng chí Trần Hữu Linh ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: Viết Lam

Lãnh đạo Bộ Công thương và Bộ Quốc phòng chứng kiến Trung tướng Hoàng Xuân Chiến và đồng chí Trần Hữu Linh ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: Viết Lam

Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo 1389, Bộ Quốc phòng; Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP; đồng chí Đặng Hoàng An, Thứ trưởng Bộ Công thương; Đồng chí Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường cùng đại diện các cơ quan, ban, ngành tham dự hội nghị.

Hội nghị đã nghe đánh giá công tác phối hợp giữa hai đơn vị trong thời gian qua. Theo đó, trên tinh thần Quy chế phối hợp số 649/QC-QLTT-BTL BĐBP ngày 23/7/2008, hai lực lượng đã bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương, lực lượng Quản lý thị trường và BĐBP đã tích cực triển khai các kế hoạch, giải pháp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, thu được nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể, hai bên đã phối hợp kiểm tra, xử lý trên 1.103 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước gần 14 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tình hình buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, sản xuất buôn bán hàng giả và gian lận thương mại vẫn còn xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế-xã hội, tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe nhân dân. Cụ thể, tuyến biên giới Việt Nam- Trung Quốc, tình hình buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu vẫn diễn biến phức tạp, đáng chú ý là ma túy, pháo nổ, động vật hoang dã, đồ gia dụng, hàng tiêu dùng, máy móc, phế liệu, gia cầm...; hàng hóa xuất lậu là than, quặng các loại, gỗ, động vật hoang dã và các loại hàng nông thủy sản.

Tuyến biên giới Việt Nam-Lào, hoạt động buôn bán, vận chuyển hàng cấm như ma túy, vũ khí, vật liệu nổ gia tăng và diễn biến phức tạp tại Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi; buôn lậu rượu ngoại, thuốc lá, hàng điện tử, điện lạnh, động vật hoang dã tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị...; tình trạng buôn lậu, khai thác, vận chuyển trái phép gỗ tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Kon Tum cũng là vấn đề nổi cộm thời gian qua.

Tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia, hoạt động vận chuyển, tàng trữ, buôn bán thuốc lá ngoại, đường cát tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phuơng thức, thủ đoạn tinh vi, manh động. Tuyến biên giới biển, hoạt động buôn lậu xăng dầu vẫn diễn biến phức tạp…

Từ thực tế trên, Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công thương và Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Quốc phòng đã đi đến thống nhất tiếp tục ký kết quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Trên tinh thần đó, lãnh đạo hai lực lượng yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung quy chế phối hợp để nâng cao kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Viết Lam

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tang-cuong-cong-tac-phoi-hop-trong-phong-chong-buon-lau-gian-lan-thuong-mai-va-hang-gia/