Tăng cường công tác phối hợp đấu tranh với tội phạm mua bán người

Ngày 24-12, tại Đà Nẵng, Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an Việt Nam) và Cục Điều tra Hình sự, Bộ Công an Trung Quốc đã phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người (TPMBN) giữa Việt Nam- Trung Quốc năm 2019. Thiếu tướng Hồ Sỹ Niêm - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an Việt Nam) và ông Cung Chí Dũng - Phó Cục trưởng Cục Điều tra hình sự (Bộ Công an Trung Quốc) đồng chủ trì hội nghị.

Việt Nam và Trung Quốc thảo luận các vấn đề liên quan đến TPMBN giữa 2 nước.

Việt Nam và Trung Quốc thảo luận các vấn đề liên quan đến TPMBN giữa 2 nước.

Phải biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Hồ Sỹ Niêm cho biết, trên cơ sở các Hiệp định đã ký kết và được sự đồng ý của Chính phủ các nước, năm 2019, Bộ Công an Việt Nam và Trung Quốc đã thống nhất triển khai thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp TPMBN từ 1-7 đến 30-9. Qua 3 tháng thực hiện, đợt cao điểm đã củng cố hơn nữa quan hệ hợp tác giữa lực lượng chức năng hai nước trong phối hợp trao đổi thông tin, nắm tình hình, điều tra khám phá các vụ án mua bán người, giải cứu, bảo vệ, thực hiện hồi hương và hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng, trấn áp mạnh và kiềm chế hoạt động của TPMBN.

Theo báo cáo, trong năm 2019, các cơ quan chức năng của Việt Nam và Trung Quốc đã chủ động làm tốt công tác phòng ngừa và đấu tranh với TPMBN, góp phần ngăn chặn và làm giảm bớt sự gia tăng của loại tội phạm này. Cục Cảnh sát Hình sự và Công an các địa phương Việt Nam đã tổ chức thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp TPMBN, đấu tranh triệt phá nhiều đường dây tổ chức TPMBN mang tính chất nghiêm trọng, phức tạp xuyên quốc gia, nhất là tội phạm mua bán phụ nữ trẻ em trên các tuyến và địa bàn trọng điểm làm ổn định tình hình an ninh trật tự tại mỗi địa phương, đặc biệt là trật tự an toàn xã hội tại khu vực biên giới hai nước.

Tại Việt Nam, các lực lượng chức năng đã phát hiện 76 vụ, liên quan đến 113 đối tượng, lừa bán 119 nạn nhân. Các vụ mua bán người chủ yếu liên quan đến địa bàn Trung Quốc, chiếm khoảng trên 85%. Trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, tình hình hoạt động TPMBN diễn biến phức tạp. Trong năm, lực lượng Công an, Biên phòng đã điều tra khám phá được 64 vụ, bắt 94 đối tượng; xác lập, đấu tranh, triệt phá 27 chuyên án. Viện kiểm sát truy tố 29 vụ/55 bị can về hành vi mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi; thực hành quyền công tố và quyền kiểm soát xét xử sơ thẩm 19 vụ/32 bị can về tội danh mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi; tòa án nhân dân các cấp đã thụ lý theo thủ tục sơ thẩm 51 vụ với 91 bị cáo các tội phạm về mua bán người, đã giải quyết xét xử 26 vụ với 50 bị cáo. Riêng Công an 7 tỉnh giáp biên giới với Trung Quốc đã điều tra, khám phá 21 vụ, bắt 33 đối tượng và xác lập đấu tranh triệt phá 8 chuyên án. Hiện nay, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an Việt Nam đã xác lập đấu tranh chuyên án đấu tranh với TPMBN sang Trung Quốc và tiếp tục đấu tranh với chuyên án giả danh Công an, Bộ đội để lừa đảo phụ nữ ra nước ngoài.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống mua bán người, đồng thời phân tích rõ nguyên nhân, tồn tại để rút ra bài học kinh nghiệm và thống nhất các giải pháp khắc phục, đảm bảo công tác phòng, chống TPMBN đạt hiệu quả cao trong thời gian tới.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tấn công, trấn áp TPMBN, Thiếu tướng Hồ Sỹ Niêm thay mặt Đoàn Việt Nam đề nghị, hai bên tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin, hỗ trợ trong xác minh, điều tra, xử lý các vụ việc, truy bắt đối tượng phạm tội và giải cứu nạn nhân liên quan đến TPMBN; Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh chống TPMBN thông qua đưa người vượt biên, xuất cảnh, di cư trái phép và lừa đảo hôn nhân có liên quan đến hai nước; Đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống TPMBN; tiếp tục tham mưu, hoàn thiện thảo luận về Tiêu chí xác định nạn nhân và Quy trình chuẩn trong phối hợp, xác minh, xác định, trao trả nạn nhân bị mua bán giữa Việt Nam - Trung Quốc và thống nhất thời gian, nội dung thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp TPMBN xuyên quốc gia giữa Việt Nam - Trung Quốc năm 2020. "Với vai trò nòng cốt, lực lượng Cảnh sát hình sự cần chủ động tăng cường mối quan hệ phối hợp, trao đổi thông tin với Công an Trung Quốc. Tập trung cho công tác phòng ngừa, ngăn chặn các vụ án mua bán người, giải cứu và hỗ trợ các nạn nhân bị mua bán hồi hương trở về nước", Thiếu tướng Hồ Sỹ Niêm nhấn mạnh.

MAI VINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_218087_tang-cuong-cong-tac-phoi-hop-dau-tranh-voi-toi-pham-mua-ban-nguoi.aspx