Tăng cường chống buôn lậu và gian lận thương mại

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải lưu ý, vấn đề nóng hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng, chống buôn lậu vẫn gây nhức nhối, khó kiểm soát trên thị trường. Do đó Hà Nội cần tăng cường các giải pháp kiểm tra, kiểm soát về chống buôn lậu và gian lận thương mại.

Ông Vũ Hồng Khanh phát biểu tại buổi làm việc.

Chiều 29/11, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động (CVĐ) “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương CVĐ làm trưởng đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện CVĐ tại TP Hà Nội. Dự Hội nghị có Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Trưởng ban chỉ đạo CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh,Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương.

Báo cáo với đoàn công tác về kết quả triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại TP Hà Nội. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn cho biết, thời gian qua, công tác tuyên truyền CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn TP Hà Nội được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đã có sức lan tỏa, góp phần khuyến khích và định hướng tiêu dùng của người dân trong viêc sử dụng, mua sắm hàng Việt. TP đã triển khai các cơ chế, chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và phát triển thương hiệu, qua đó tạo những chuyển biến tích cực.

Đặc biệt, các chương trình bán hàng bình ổn giá, bán hàng lưu động, đưa hàng Việt về nông thôn, các phiên chợ hàng Việt đã tạo nguồn cung sản phẩm đa dạng, đáp ứng nhu cầu của người dân, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng và đảm bảo bình ổn giá đối với những mặt hàng tiêu dùng thiết yếu phục vụ nhân dân.

Chương trình Bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” được duy trì hàng năm, được rút kinh nghiệm và nâng cao chất lượng. Đây là giải pháp tích cực trong thực hiện CVĐ. Các doanh nghiêp cũng đã nhận thức và chủ động chuẩn bị và sẵn sàng để thích ứng quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, bước đầu có những kết quả tích cực.

Cùng với đó là việc đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường. Các ngành và lực lượng quản lý thị trường thành phố đã xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, chuyên đề kiểm tra, kiểm soát về chống buôn lậu và gian lận thương mại. Chống sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng hóa vi phạm sở hữu trí tuệ.

Tại hội nghị, bà Chu Thị Thu Hương, Phó Cục trưởng Tổng Cục Quản lý thị trường Hà Nội khẳng định, công tác quản lý thị trường rất quan trọng, nhất vào cuối năm 2018 và dịp Tết Nguyên đán. Đây cũng là thời điểm hàng hóa luân chuyển rất nhiều. Bộ Công thương đã chỉ đạo quản lý thị trường của các địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu... góp phần thực hiện tốt CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Theo bà Hương, thời gian qua, quản lý thị trường Hà Nội đã xử lý nghiêm hành vi vi phạm. Số lượng vụ xử lý gần như là hàng đầu so với các tỉnh, chỉ sau TP Hồ Chí Minh. Kết quả kiểm tra xử lý tính đến 19/10/2018, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra 8.334 vụ, xử lý 7.931 vụ. Tổng số tiền xử lý hơn 118,416 tỷ đồng, trong đó phạt hàng chính 51,973 tỷ đồng, trị giá hàng tịch thu 21,748 tỷ đồng, trị giá hàng hóa tiêu hủy, chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc loại bỏ yếu tố vi phạm 44,695 tỷ đồng.

Đoàn kiểm tra thực tế tại Công ty CP Diligo Holdings.

Ghi nhận kết quả đạt được, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đánh giá cao thành tích của Hà Nội, đây bài học kinh nghiệm cho nhiều địa phương khác học tập.

Theo Thứ trưởng, thời gian qua, Hà Nội kịp thời tham mưu cho các cấp có thẩm quyền, qua đó có thể thực hiện được CVĐ một cách hiệu quả. Điều đó chứng tỏ, nơi nào có sự tham gia của cấp chính quyền nới đó CVĐ có kết quả tốt. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền đến các đối tượng, các phương tiện thông tin đại chúng của Hà Nội trong CVĐ được thực hiện tốt.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cũng lưu ý, vấn đề nóng hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng, chống buôn lậu ,vẫn gây nhức nhối, khó kiểm soát trên thị trường. Do đó Hà Nội cần tăng cường các giải pháp kiểm tra, kiểm soát về chống buôn lậu và gian lận thương mại. Chống sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng hóa vi phạm sở hữu trí tuệ.

Tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh nhấn mạnh, Hà Nội sẽ làm mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền làm sao để dân Hà Nội biết được hàng Việt Nam chất lượng cao.

Thứ hai là hỗ trợ trong sản xuất, đặc biệt với doanh nghiệp và kinh tế gia đình, tập trung để có cơ chế chính sách giúp doanh nghiệp, kinh tế hộ gia đình tốt hơn nữa, xây dựng chất lượng hàng Việt Nam theo hướng cổ vũ sản phẩm chất lượng cao. Về lưu thông hàng hóa sẽ triển khai theo hướng tiến hành triển khai mạng lưới phân phối trong đó có điện tử, kỹ thuật số. Trong đó, Hà Nội đang tập trung kết nối thương mại với hàng loạt lĩnh vực.

“Về vấn đề quản lý thị trường, Hà Nội không thể không thừa nhận tình trạng hàng fake, hàng giả, hàng nhái trên thị trường. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm giải pháp nhằm hạn chế tối đa hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng nhằm bảo vệ người tiêu dùng trong nước, đồng thời khuyến khích người dân tiêu dùng hàng Việt”, ông Vũ Hồng Khanh nói.

Trước đó, sáng cùng ngày, đoàn kiểm tra của Ban Chỉ Đạo Trung ương CVĐ đã có buổi kiểm tra thực tế tại Công ty CP Diligo Holdings tại thôn Lộc Hà, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội.

H.Nhi

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/cac-cuoc-van-dong/tang-cuong-chong-buon-lau-va-gian-lan-thuong-mai-tintuc423946