Tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Ngày 31-3, tại Đà Nẵng, đoàn công tác Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đã làm việc với Ban Chỉ đạo 389 thành phố Đà Nẵng về kết quả thực hiện các chuyên đề, kế hoạch của Ban Chỉ đạo 398 quốc gia.

Đại tá Võ Tín, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Đà Nẵng báo cáo với đoàn công tác về kết quả việc bắt giữ 2 container hàng lậu qua cảng Tiên Sa ngày 26 và 27-11-2020. Ảnh: Trúc Hà

Đại tá Võ Tín, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Đà Nẵng báo cáo với đoàn công tác về kết quả việc bắt giữ 2 container hàng lậu qua cảng Tiên Sa ngày 26 và 27-11-2020. Ảnh: Trúc Hà

Theo đó, trong đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Ban Chỉ đạo 389 thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các đơn vị thành viên triển khai thực hiện kiểm tra 819 vụ, xử lý hành chính 613 vụ với tổng số tiền thu phạt, truy thu thuế và bán hàng thanh lý là gần 20 tỷ đồng. Ngoài ra, các đơn vị còn tạm giữ và tịch thu nhiều hàng hóa có giá trị hơn 16 tỷ đồng.

Điển hình, tháng 12-2020, BĐBP Đà Nẵng và Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung (Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP) đã điều tra mở rộng vụ việc Công ty TNHH Thiên Phú Thành Phát và TNHH TMDV Sunset (đều có trụ sở tại Đà Nẵng) nhập khẩu hàng lậu trong tháng 11-2020, nay còn nhập thêm 7 container hàng hóa từ Ả rập, Trung Quốc, Nhật Bản, trị giá ước tính khoảng 35 tỷ đồng. Đến nay, BĐBP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, chuyển giao cho Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đối với kết quả thực hiện các chuyên đề xăng dầu, pháo nổ, thuốc lá, các lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra kiểm soát, qua đó phát hiện hàng trăm vụ vi phạm, tổng số tiền xử phạt hành chính gần 1 tỷ đồng. Trong đó, BĐBP Đà Nẵng phát hiện 1 vụ sản xuất dầu nhớt giả, 1 vụ tàng trữ pháo nổ và 4 vụ buôn lậu thuốc lá.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trịnh Mạnh Cường, Phó Chánh văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia biểu dương những thành tích mà các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 thành phố đã đạt được.

Trong thời gian tới, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, Ban Chỉ đạo 389 của thành phố Đà Nẵng cần chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và quyết liệt hơn nữa trong công tác đấu tranh với loại tội phạm này, trong đó tập trung vào các chuyên đề xăng dầu, phân bón, pháo nổ, khoáng sản, thuốc lá.

Đối với vụ 9 container nhập lậu hàng qua cảng Tiên Sa, ông Trịnh Mạnh Cường đề nghị Công an Đà Nẵng và các cơ quan liên quan cần đẩy nhanh tiến độ hơn nữa để nhanh chóng xử lý các đối tượng buôn lậu theo quy định của pháp luật…

Trúc Hà

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/tang-cuong-chong-buon-lau-gian-lan-thuong-mai-tren-dia-ban-thanh-pho-da-nang-post438438.html