Tăng cường cây xanh cho đảo Lý Sơn

Huyện Lý Sơn đã được công nhận là đô thị loại V và đang từng bước xây dựng để trở thành đô thị biển, với định hướng lấy ngành du lịch làm mũi nhọn. Song, hiện nay tiêu chí cây xanh ở Lý Sơn đang rất thấp. Do đó, việc trồng mới hệ thống cây xanh, nhằm từng bước phủ xanh huyện đảo là điều rất cần thiết hiện nay.

Những năm qua, ngoài nỗ lực đầu tư cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị, huyện Lý Sơn còn chú trọng cải thiện vệ sinh môi trường, tập trung đầu tư trồng mới hệ thống cây xanh dọc theo các tuyến đường trục chính và khuyến khích người dân trồng thêm cây xanh để tăng mảng xanh cho đảo.

Cần trồng thêm cây xanh để đảo Lý Sơn hướng đến đô thị xanh, sạch.

Các dự án trồng rừng để phủ xanh các ngọn núi trọc cũng được triển khai. Huyện Lý Sơn còn khuyến khích du khách khi tham quan đảo thì trồng một cây xanh lưu niệm và ủy thác lại cho các đơn vị chăm sóc lâu dài. Đồng thời, xây dựng công viên, các bồn hoa, cây cảnh để đảo “dịu mát” vào ngày hè. Tất cả nhằm tăng mảng xanh trên đảo. Dù vậy, so với bộ tiêu chí phân loại đô thị loại V, thì tiêu chí về cây xanh đô thị đối với Lý Sơn vẫn chưa đạt điểm tối đa.

Theo lãnh đạo huyện Lý Sơn, có nhiều nguyên nhân dẫn đến hệ thống cây xanh trên đảo chưa đạt được như kỳ vọng là vì địa hình, địa thế ở Lý Sơn không thuận lợi. Việc trồng và chăm sóc cây xanh ở đảo khó hơn nhiều lần so với đất liền. Một nguyên nhân khác là sau bão số 9 năm 2020, hàng chục nghìn cây xanh bị gãy đổ, số cây “trụ” được sau bão thì chết khô. Trong số đó, có rất nhiều cây đã hàng trăm năm tuổi nằm trong khuôn viên các di tích lịch sử cấp quốc gia...

Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn Nguyễn Quốc Việt cho biết: Để tái tạo mảng xanh cho đảo, cũng như hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại V, huyện sẽ tập trung trồng mới cây xanh tại những vị trí cây đã chết để thay thế. Đồng thời, xây dựng đảo Bé thành đảo không carbon và đầu tư lâm viên núi Hòn Vung thành lá phổi xanh của huyện. “Huyện xác định việc trồng và tăng cường cây xanh cho đảo là nhiệm vụ quan trọng, không chỉ để phục vụ phát triển du lịch, mà còn góp phần tạo hệ sinh thái mới cho đảo, nhất là từng bước khôi phục tầng nước ngọt ngầm đang dần cạn kiệt”, ông Việt bày tỏ.

Trong chuyến kiểm tra và làm việc với huyện Lý Sơn mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh cho rằng, Lý Sơn phải phát triển một cách toàn diện, đồng bộ, hạ tầng kỹ thuật và xã hội cần được đầu tư bài bản để đáp ứng nhu cầu phát triển. “Hệ thống cây xanh ở Lý Sơn hạn chế, nên phải tăng cường trồng cây để tăng mảng xanh. Đây là điều kiện cần thiết để Lý Sơn phát triển bền vững và trở thành đô thị biển xanh, sạch, phục vụ tốt hơn nhu cầu phát triển trong tương lai. Để làm được điều này, huyện phải xác định các loại cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, có thể chống chọi tốt với gió, bão. Ngoài ra, vận động người dân trồng thêm cây xanh, nhất là các loại cây thân gỗ có truyền thống trên đảo. Huyện cũng cần có biện pháp chăm sóc, cắt tỉa cây xanh kịp thời trước mùa mưa bão để hạn chế tối đa thiệt hại”, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chỉ đạo.

Bài, ảnh: LÊ ĐỨC

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2024/202106/tang-cuong-cay-xanh-cho-dao-ly-son-3062875/