Tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm, giữ vững địa bàn

UBND huyện Hồng Ngự, Công an huyện, các xã, thị trấn đã thực hiện nhiệm vụ, giải pháp giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng thời phối hợp với các ngành, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền công tác phòng, chống tội phạm; duy trì, củng cố các mô hình quản lý, giáo dục thanh thiếu niên vi phạm pháp luật.

Huyện Hồng Ngự

Học sinh huyện Hồng Ngự tham gia buổi tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội và an toàn giao thông

Học sinh huyện Hồng Ngự tham gia buổi tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội và an toàn giao thông

Trên lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội (TNXH), lực lượng Công an đã mở các đợt cao điểm, chuyên đề tấn công trấn áp các loại tội phạm kết hợp với tổ chức tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, tiếp nhận các nguồn tin tố giác tội phạm và xử lý kịp thời. Qua đó đã phát hiện các vụ việc liên quan đến lĩnh vực kinh tế, vận chuyển hàng nhập lậu, phạm pháp ma túy, TNXH... Từ đầu năm 2021 đến nay, cơ quan chức năng trên địa bàn đã triệt xóa hơn 14 điểm TNXH, bắt 160 đối tượng; Công an các xã, thị trấn bắt xử lý 18 vụ, 78 đối tượng có liên quan. Với sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của UBND huyện, các ngành, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, UBND các xã, thị trấn đã phối hợp đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phòng, chống TNXH. Đồng thời quyết tâm thực hiện mục tiêu không hình thành tụ điểm phức tạp về tội phạm, ma túy; 100% các đơn vị cơ quan, doanh nghiệp, trường học không có ma túy; 100% các đơn vị xã, thị trấn thông tin tuyên truyền phòng, chống ma túy...

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Hồng Ngự phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội và UBND các xã, thị trấn thực hiện tuyên truyền công tác phòng, chống tội phạm với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: phát tờ rơi, treo băng-rôn và tổ chức các buổi truyền thông nói chuyện chuyên đề về tác hại của ma túy, mại dâm trên địa bàn các xã, thị trấn,... góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân. Phòng ngừa các loại tội phạm, Đội kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội huyện thành lập các đoàn tổ chức kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ hiện đang hoạt động trên địa bàn, lập biên bản nhắc nhở và tuyên truyền các chính sách pháp luật mới đối với các cơ sở vi phạm lần đầu.

Công an huyện, UBND các xã, thị trấn tiếp xúc, giáo dục, cảm hóa đối với các thanh thiếu niên vi phạm pháp luật do đơn vị phụ trách, đã cảm hóa, giáo dục được 8 thanh thiếu niên. Tổ chức tuyên truyền các chính sách pháp luật đối với 102 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn trên địa bàn. Tiếp tục duy trì, các mô hình phòng, chống tội phạm hiệu quả tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện như: mô hình cai nghiện và quản lý sau cai nghiện tại cộng đồng tại thị trấn Thường Thới Tiền và xã Thường Phước 1. Triển khai xây dựng xã Thường Lạc thành xã lành mạnh không có tệ nạn ma túy; xã Thường Thới Hậu A thành xã lành mạnh không có cả tệ nạn ma túy, mại dâm; xã Thường Phước 2 thành xã lành mạnh không có tệ nạn mại dâm...

Ngoài ra, các ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt các biện pháp tuyên truyền về phòng, chống ma túy và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó, đã tổ chức buổi tuyên truyền miệng, hơn 9.000 lượt công nhân viên, giáo viên, học sinh và người dân tham dự. Tuyên truyền trên đài truyền thanh, Trạm truyền thanh các xã, thị trấn về tác hại của ma túy, phát hơn 1.000 tờ bướm, tờ rơi... Với sự quan tâm của chính quyền địa phương và sự ủng hộ của người dân, hiện nay, huyện Hồng Ngự duy trì, phát huy hiệu quả các mô hình phòng, chống tội phạm tại địa phương như: Câu lạc bộ xe mô tô khách phòng, chống tội phạm với chủ đề “Vì sự bình yên cuộc sống của Nhân dân”; Tổ phụ nữ hoạt động quầy hàng lưu động với an toàn giao thông và vệ sinh an toàn thực phẩm; Tổ cảm hóa giáo dục đối tượng; Câu lạc bộ người hoàn lương; Tổ tự quản bến khách ngang sông “Vì sự bình yên sông nước”; loa tuyên truyền tại các bến khách ngang sông, các chợ; mô hình Camera an ninh,... góp phần phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn sớm hoạt động của các loại tội phạm. Trong thời gian tới, các ngành chức năng của huyện Hồng Ngự tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, các kế hoạch về đảm bảo “An ninh, an toàn, an dân” về an ninh trật tự 8 xã biên giới tỉnh Đồng Tháp... Tập trung thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an toàn an ninh, trật tự, mở đợt cao điểm tấn công tội phạm trong dịp lễ 30/4, 1/5; đợt cao điểm phòng, chống ma túy, hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy - 26/6”. Phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, kịp thời khen thưởng, biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm...

C.P.

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/bau-cu-dbqh-khoa-xv-db-hdnd-cac-cap-2021-2026-/tang-cuong-cac-bien-phap-phong-chong-toi-pham-giu-vung-dia-ban-97218.aspx