Tăng cường các biện pháp ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, có dấu hiệu tái bùng phát trở lại, vì vậy, cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến các địa phương đang nỗ lực thực hiện các biện pháp phòng chống, khống chế, dập dịch. Bộ Tư lệnh BĐBP đã 'kích hoạt' lại toàn bộ hệ thống phòng chống dịch bệnh, trong đó, tiếp tục tăng cường các biện pháp ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Tính từ đầu năm 2020 đến nay, các đơn vị BĐBP trên toàn tuyến biên giới đã phát hiện trên 19.000 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép (chỉ tính trong tháng 7-2020 đã phát hiện trên 2.000 trường hợp). Phóng viên Báo Biên phòng đã ghi lại những hình ảnh hoạt động của cán bộ, chiến sĩ BĐBP trên các tuyến biên giới nhằm ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, góp phần phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Đắk Lắk tuần tra, kiểm soát biên giới, ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép. Ảnh: Ngọc Lân

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Đắk Lắk tuần tra, kiểm soát biên giới, ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép. Ảnh: Ngọc Lân

Cán bộ BĐBP Bình Định kiểm soát chặt chẽ người ra vào cảng biển. Ảnh: Công Cường

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Hà Tĩnh sử dụng chó nghiệp vụ tuần tra kiểm soát đường mòn, lối mở qua biên giới. Ảnh: Thế Mạnh

BĐBP Nghệ An tuyên truyền để nhân dân hiểu được sự nguy hiểm của dịch Covid-19 cũng như nguy cơ lây nhiễm từ hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép. Ảnh: Lê Thạch

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang thực hiện đo thân nhiệt, sát khuẩn cho hành khách qua cửa khẩu. Ảnh: Anh Dũng

BĐBP Cao Bằng bắt giữ 15 đối tượng người Việt Nam nhập cảnh trái phép về nước. Ảnh: Bảo An

Viết Lam (Thực hiện)

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/tang-cuong-cac-bien-phap-ngan-chan-hoat-dong-xuat-nhap-canh-trai-phep-post431614.html