Tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào

Sáng 16-6, Đoàn đại biểu BĐBP, Bộ Quốc phòng Việt Nam do Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP làm trưởng đoàn và Đoàn đại biểu Tổng cục An ninh, Bộ An ninh Lào, do Thiếu tướng Bun Mi Sẻng Khăm Đoong, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh làm trưởng đoàn, tham dự Hội nghị sơ kết 2 năm phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào được tổ chức tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Xuân Hoàng

Qua 2 năm thực hiện công tác phối hợp, hai bên thường xuyên duy trì và thực hiện có hiệu quả việc trao đổi thông tin về phòng chống tội phạm, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, thực hiện tăng dày, tôn tạo mốc quốc giới, đấu tranh với hoạt động của các tổ chức phản động lưu vong, đối tượng cực đoan lợi dụng tôn giáo, dân tộc; phối hợp giải quyết vấn đề di cư...Trong đó nổi bật là phối hợp đấu tranh với hoạt động của các loại tội phạm mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí, vật liệu nổ, tội phạm về ma túy, xuất nhập cảnh trái phép, mua bán người, tội phạm về tiền giả, khai thác lâm sản trái phép… Chỉ riêng việc đấu tranh với các đường dây, tổ chức về tội phạm ma túy xuyên quốc gia đã bắt giữ, xử lý 58 vụ/148 đối tượng; tang vật thu giữ 948 bánh + 40,67 kg bột hê-rô-in, 271.502 viên + 9,5 kg ma túy tổng hợp; 2,018 tấn cần sa, 3,5 tấn tinh dầu cần sa; 44, 22 kg thuốc phiện; 18 khẩu súng và 1.473 viên đạn các loại.

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến và Thiếu tướng Bun Mi Sẻng Khăm Đoong ký kết Biên bản hợp tác bảo đảm an ninh, trật tự trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào.

Hai bên đã phát hiện, tập trung đấu tranh, ngăn chặn nhiều hoạt động của đối tượng phản động ẩn náu trong rừng; bọn phản động lưu vong chống phá cách mạng của hai nước; các đường dây, tổ chức đưa người Mông Việt Nam sang Lào tham gia trong các tổ chức phản động, hoạt động “xưng, đón vua”, lập “Vương quốc Mông”; hoạt động tổ chức đưa đón người dân tộc Tây Nguyên vượt biên qua Lào để đi nước thứ 3..

Đặc biệt, hai bên đã đẩy mạnh phong trào kết nghĩa cụm, bản dân cư hai bên biên giới. Đến nay đã có 9/10 tỉnh tổ chức kết nghĩa được 84 cặp cụm, bản dân cư, đưa hoạt động phong trào này troe thành thường xuyên, thiết thực và hiệu quả trên nhiều mặt. BĐBP các tỉnh của Việt Nam đã tham mưu cho UBND các tỉnh vận động kinh phí xây dựng được 15 nhà hữu nghị, 2 nhà văn hóa cộng đồng, 1 trường học tặng nhân dân khu vực biên giới của Lào, với tổng kinh phí gần 4 tỷ đồng Việt Nam, khám chữa bệnh cho 40 ngàn lượt người với tổng giá trị khoảng 1 tỷ đồng Việt Nam.

Bên cạnh đó, qua sự phối hợp, công tác quản lý xuất nhập cảnh, lưu thông biên giới cũng đã được hai bên phối hợp chặt chẽ hơn. Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát đã phát hiện ngăn chặn, xử lý 431 vụ/626 đối tượng vi phạm, trong đó vi phạm xuất nhập cảnh trái phép 23 vụ/68 đối tượng, đối tượng truy nã 13 vụ/13 đối tượng… Kết quả đấu tranh đã góp phần giữ vững an ninh, trật tự ở địa bàn hai bên biên giới các tỉnh tuyến biên giới Việt Nam - Lào.

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam cho các tập thể Tổng cục An ninh Lào.

Thiếu tướng Bun Mi Sẻng Khăm Đoong trao Bằng khen của Tổng cục An ninh Lào cho các tập thể BĐBP Việt Nam. Ảnh: Xuân Hoàng

Để tiếp tục phát huy hơn nữa những thành quả đã đạt được, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến và Thiếu tướng Bun Mi Sẻng Khăm Đoong đã ký Biên bản hợp tác công tác bảo đảm an ninh - trật tự trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào giữa hai lực lượng trong thời gian tới.

Theo đó, hai bên sẽ tiếp tục trao đổi thông tin về các loại đối tượng và bọn tội phạm liên quan đến tình hình khu vực biên giới của mỗi nước, đặc biệt là tình hình của bọn phản động lưu vong, lợi dụng tôn giáo, ly khai dân tộc, đối tượng phá hoại mốc quốc giới và dấu hiệu nhận biết đường biên giới; vận chuyển, buôn bán, tàng trữ trái phép vũ khí, vật liệu nổ; buôn bán ma túy, mua bán người. Tăng cường công tác tập huấn nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm, định kỳ luân phiên gặp gỡ và giao lưu hữu nghị…

Tại Hội nghị, có 4 tập thể, 5 cá nhân thuộc Tổng cục An ninh Lào được Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Bằng khen; 5 tập thể, 5 cá nhân thuộc lực lượng BĐBP Việt Nam được Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ An ninh Lào tặng Bằng khen.

Xuân Hoàng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tang-cuong-bao-dam-an-ninh-trat-tu-tren-tuyen-bien-gioi-viet-nam-lao/