Tăng cường báo cáo, giới thiệu nội dung dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng

Hôm qua (18/9), Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc Báo cáo viên trung ương tháng 9/2020 và tập huấn công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ông Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Ông Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy lưu ý, các địa phương cần tập trung tuyên truyền rõ nét 5 nhiệm vụ trọng tâm mà quan trọng hàng đầu là tiếp tục tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương cần tham mưu cấp ủy Đảng hướng dẫn việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tăng cường báo cáo, giới thiệu nội dung dự thảo các văn kiện; đồng thời, theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân về việc đóng góp vào nội dung dự thảo các văn kiện.

Về Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X (diễn ra tại Thủ đô Hà Nội vào quý IV-2020), tập trung tuyên truyền kết quả, bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; những đổi mới của công tác thi đua - khen thưởng; Tôn vinh các tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu thi đua; biểu dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các gương điển hình tiên tiến trong lao động, học tập, nghiên cứu khoa học, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Ngoài ra, các địa phương phải tiếp tục tuyên truyền để các cấp, các ngành, địa phương và người dân đồng thuận, thực hiện tốt chủ trương của Chính phủ về thực hiện “mục tiêu kép” vừa sẵn sàng phòng, chống dịch, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; tránh tâm lý lo lắng thái quá hoặc chủ quan, lơ là trong cộng đồng.

Đông Quang

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/trong-nuoc/tang-cuong-bao-cao-gioi-thieu-noi-dung-du-thao-cac-van-kien-dai-hoi-dang-544126.html