Tăng chuyến bay tới miền Trung, 'giải cứu' hành khách bị ảnh hưởng bởi bão số 6

Để hỗ trợ hành khách bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 6, nhiều hàng hàng không đã lên kế hoạch tăng cường các chuyến bay.

Theo đó, sau khi sân bay Đà Nẵng và Chu Lai đã mở cửa khai thác trở lại từ 16 giờ chiều nay (11/10), hãng hàng không Vietnam Airlines và Pacific Airlines đã đưa ra kế hoạch khôi phục khai thác các chuyến bay đến, đi từ sân bay này.

Cụ thể, Vietnam Airlines và Pacific Airlines đã khôi phục các chuyến bay trong ngày hôm nay đến, đi từ hai sân bay này. Riêng sân bay Phú Bài vẫn tiếp tục đóng cửa dừng khai thác trong ngày 11/10.

Để hỗ trợ hành khách bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 6, trong ngày 12/10, Vietnam Airlines sẽ tăng thêm 4 chuyến bay khứ hồi khai thác giữa TP Hồ Chí Minh và Chu Lai; một chuyến bay khứ hồi giữa Hà Nội và Chu Lai; 4 chuyến bay khứ hồi giữa TP Hồ Chí Minh và Huế; một chuyến bay khứ hồi giữa Hà Nội và Huế; một chuyến bay khứ hồi giữa Huế-Đà Lạt.

Nhiều nơi tại Huế ngập sâu trong nước, trong đó có đường sắt và sân bay. Ảnh: Hoàng Dũng

Nhiều nơi tại Huế ngập sâu trong nước, trong đó có đường sắt và sân bay. Ảnh: Hoàng Dũng

Trước đó, do ảnh hưởng của cơn bão số 6, Vietnam Airlines đã tiến hành hủy 10 chuyến bay đến, đi từ sân bay Chu Lai trong ngày 11/10. Nhiều chuyến bay nội địa khác của Hãng đã bị ảnh hưởng dây chuyền.

Vietjet thông báo ngừng khai thác 6 chuyến bay giữa TP HCM và Chu Lai; 7 chuyến bay giữa Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Huế. Thay đổi giờ khởi hành 6 chuyến bay đến và đi Đà Nẵng. Chuyển hướng hạ cánh chuyến bay VJ302 chặng TP Hồ Chí Minh - Huế xuống sân bay Đà Nẵng. chuyến VJ728 chặng Đà Lạt - Đà Nẵng chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay Cam Ranh (Nha Trang) và chuyến bay VJ630 chặng TP Hồ Chí Minh - Đà Nẵng xuống sân bay Tân Sơn Nhất.

Bamboo Airways cũng thông báo điều chỉnh lịch khai thác của 5 chuyến bay đến/từ sân bay Đà Nẵng.

Các hãng hàng không khuyến nghị hành khách đang có kế hoạch đến, đi từ các sân bay tại khu vực Trung Trung Bộ trong thời gian này nên thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết.

Các tàu hoạt động trên tuyến Bắc – Nam tiếp tục bị gián đoạn

Cũng theo cập nhật của PV Báo Gia đình & Xã hội, đến hết ngày 12/10, các tàu hoạt động trên tuyến Bắc – Nam tiếp tục bị gián đoạn. Theo đó, tàu Thống nhất xuất phát từ Hà Nội sẽ chỉ chạy tới ga Đông Hà (Quảng Trị) và ngược lại, còn tàu xuất phát từ ga Sài Gòn sẽ dừng tại ga Huế và ngược lại. Nguyên nhân do đoạn đường sắt qua khu vực các tỉnh từ Quảng Trị tới Huế tiếp tục bị ngập sâu và sạt lở đất đá.

Nhật Tân

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/tang-chuyen-bay-toi-mien-trung-giai-cuu-hanh-khach-bi-anh-huong-boi-bao-so-6-20201011192649211.htm