Tăng 'chất' cho xúc tiến thương mại và giao thương

Diễn ra 6 ngày từ 5 - 11/11 tại tỉnh Thái Bình, Hội chợ Nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc bộ năm 2020 đã mở ra cơ hội hợp tác cho nhà nông, doanh nghiệp, nhà quản lý trong việc định hướng phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn và hội nhập kinh tế quốc tế.

Hội chợ Nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc bộ năm nay thu hút khoảng 400 gian hàng của hơn 300 doanh nghiệp tham gia trưng bày, giới thiệu các sản phẩm về sản xuất nông nghiệp, nông sản chế biến, sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP và nhiều mặt hàng công nghiệp… Đây là lần thứ 15 tỉnh Thái Bình tổ chức hội chợ chuyên ngành nông nghiệp quy mô cấp vùng. Qua mỗi năm tổ chức, quy mô và chất lượng mỗi kỳ hội chợ được nâng tầm với sự tham gia của đông đảo các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Hội chợ Nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc bộ năm 2020 chính thức khai mạc tối 5/11, tại Thái Bình

Hội chợ Nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc bộ năm 2020 chính thức khai mạc tối 5/11, tại Thái Bình

Đáng chú ý, ngoài 148 gian hàng bán và giới thiệu sản phẩm tiêu biểu lĩnh vực nông nghiệp, sản phẩm OCOP của 8 huyện, thành phố trong tỉnh... còn có các gian hàng do Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của 16 tỉnh, thành phố trong khu vực đưa những sản phẩm là thế mạnh của địa phương tới hội chợ để quảng bá, giới thiệu. Ngoài ra, hội chợ cũng có các hoạt động văn hóa ẩm thực, triển lãm sinh vật cảnh, hội thảo, xúc tiến thương mại và giao lưu văn nghệ…

Phát biểu khai mạc hội chợ, ông Nguyễn Quang Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, Trưởng ban Chỉ đạo tổ chức hội chợ - cho biết: Để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế các tỉnh khu vực đồng bằng Bắc bộ nói chung và của tỉnh Thái Bình nói riêng, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, đặc biệt là xúc tiến các sản phẩm nông nghiệp, từ nhiều năm nay, tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo tổ chức thành công Hội chợ Nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc bộ thường niên tại tỉnh Thái Bình. Qua mỗi năm tổ chức, quy mô, chất lượng mỗi kỳ hội chợ được nâng lên cả về chất lượng cũng như số lượng. Với sự tham gia của đông đảo các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Các đại biểu tham quan gian hàng tại hội chợ

Đáng chú ý, hội chợ là sự kiện nằm trong chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2020 nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng Bắc bộ nói chung, tỉnh Thái Bình nói riêng. Đây là cơ hội để các tổ chức, cá nhân quảng bá thương hiệu doanh nghiệp và sản phẩm; giao thương, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh; tìm kiếm đối tác mở rộng thị trường kinh doanh. Hoạt động này rất có ý nghĩa nhằm thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. “Việc hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân quảng bá và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện, vững chắc ngành nông nghiệp, nông thôn của Thái Bình cũng như các tỉnh trong khu vực đồng bằng Bắc bộ” - ông Hưng nhấn mạnh.

Nhận định việc thông qua hội chợ, các doanh nghiệp sẽ có thêm cơ hội tiêu thụ được nhiều sản phẩm, quảng bá lan tỏa thương hiệu của doanh nghiệp, tìm kiếm, ký kết được nhiều hợp đồng sản xuất, tiêu thụ hàng hóa với đối tác, ông Vũ Bá Phú - Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) - cho biết: "Hội chợ sẽ góp phần lớn vào việc quảng bá, giới thiệu về thành tựu và tiềm năng phát triển kinh tế của các tỉnh đồng bằng Bắc bộ, thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại, đồng thời kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, góp phần vào sự phát triển toàn diện, bền vững của nông nghiệp nông thôn".

Hội chợ góp phần lớn vào việc quảng bá, giới thiệu về thành tựu và tiềm năng phát triển kinh tế của các tỉnh đồng bằng Bắc bộ

Đặc biệt, trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19 kéo dài từ đầu năm đến nay, với sự chuẩn bị hết sức nỗ lực của Ban tổ chức, hội chợ sẽ là cầu nối hiệu quả và là kênh xúc tiến thương mại quan trọng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận người tiêu dùng, thúc đẩy giao thương, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh. Đồng thời, hội chợ cũng góp phần thúc đẩy hoạt động liên kết, xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư giữa các doanh nghiệp, các tỉnh vùng đồng bằng Bắc bộ nói riêng và cả nước nói chung. Hội chợ cũng là dịp để kích thích nhu cầu tiêu dùng trong nước trong bối cảnh kinh tế gặp khó khăn, do dịch bệnh Covid-19 và ảnh hưởng của thiên tai bão lũ. “Thông qua các hoạt động của hội chợ sẽ góp phần tạo cho nông dân có những định hướng mới về phát triển sản xuất nông sản, thủy sản, tổ chức cạnh tranh trong hội nhập kinh tế quốc tế” - ông Phú cho hay.

Trong khuôn khổ lễ khai mạc, Ban chỉ đạo tổ chức hội chợ cũng đã phát động các đại biểu và doanh nghiệp, khách tham quan tham gia quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục khó khăn do thiên tai gây ra.

Những tác động của đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế xã hội, các chỉ số kinh tế của tỉnh Thái Bình như quy mô nền kinh tế và thu nhập bình quân đầu người có mức tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và thương mại dịch vụ trong GDP đạt 1,5%, các ngành sản xuất đều tăng trưởng khá cao và toàn diện. Đến hết năm 2019, Thái Bình đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên phạm vi toàn tỉnh.

Thu Trang - Hoàng Lan

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/tang-chat-cho-xuc-tien-thuong-mai-va-giao-thuong-146993.html