Tăng ca gấp rưỡi để sản xuất khẩu trang vì virus corona

Công nhân công ty Dệt kim Đông Xuân (Hưng Yên) đã kéo dài thời gian làm việc, giảm giờ nghỉ trưa để sản xuất 50.000 chiếc khẩu trang mỗi ngày.

 Hơn 30 công nhân thuộc 3 dây chuyền tại Xí nghiệp may Hưng Yên (công ty Dệt kim Đông Xuân) đang hối hả làm việc để góp phần sản xuất 50.000 chiếc khẩu trang mỗi ngày. Giờ làm việc được kéo dài từ 8,5 lên 11,5 tiếng.

Hơn 30 công nhân thuộc 3 dây chuyền tại Xí nghiệp may Hưng Yên (công ty Dệt kim Đông Xuân) đang hối hả làm việc để góp phần sản xuất 50.000 chiếc khẩu trang mỗi ngày. Giờ làm việc được kéo dài từ 8,5 lên 11,5 tiếng.

Trao đổi với Zing.vn, ông Trần Việt - Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Dệt kim Đông Xuân - cho biết công ty không phải đơn vị chuyên về y tế, nhưng trong bối cảnh dịch do virus corona đang diễn biến phức tạp, mặt hàng khẩu trang có dấu hiệu khan hiếm, công ty đã sử dụng vải kháng khuẩn theo công nghệ Nhật Bản để sản xuất.

Với sản lượng vải kháng khuẩn 7-8 tấn/ngày, doanh nghiệp có thể sản xuất đến 300.000 chiếc khẩu trang mỗi ngày. Tuy nhiên, như vậy phải huy động tới 600 công nhân. Hiện công ty chỉ có thể sản xuất 50.000 chiếc mỗi ngày và đang tính đến việc phối hợp với nhiều doanh nghiệp sản xuất khác để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Ông Vũ Đức Thọ, Giám đốc xí nghiệp may Hưng Yên (thuộc công ty Dệt kim Đông Xuân), cho biết toàn nhà máy có hơn 300 công nhân nhưng vẫn đang phải hoàn thành các đơn hàng đã ký từ trước. Vì thế, ông mới chỉ có thể rút hơn 30 người ra làm khẩu trang theo yêu cầu của cấp trên từ ngày 2/2.

Để bù cho việc giảm công nhân, nhiều bộ phận đã phải tăng ca thêm 3 giờ làm việc. Hiện mỗi ngày xí nghiệp may Hưng Yên có thể sản xuất 15.000 chiếc khẩu trang. Nếu có thể hoãn các đơn hàng đã ký, huy động toàn bộ công nhân thì năng suất có thể tăng lên 150.000 chiếc/ngày.

Chị Phan Thị Thái cho biết bình thường công nhân có 30 phút ăn cơm trưa. Từ khi chuyển sang may khẩu trang thì mọi người chỉ ăn khoảng 15 phút rồi quay lại làm ngay.

Phan Thị Duyến đang mang bầu 8 tháng. Theo quy định không phải tăng ca nhưng chị xung phong làm thêm giờ để vừa có thêm thu nhập, vừa góp phần giải quyết tình hình cấp bách hiện nay.

Loại khẩu trang đang được sản xuất là khẩu trang 2 lớp làm từ vải kháng khuẩn, có thể tái sử dụng 30 lần, theo tiêu chuẩn của Nhật Bản. Giá bán mỗi chiếc là 7.000 đồng, đã bao gồm VAT. Hiện công nhân xí nghiệp cũng sử dụng loại khẩu trang này.

May một chiếc khẩu trang khá đơn giản với một số công đoạn như xếp, cắt vải, may diềm, may quai, kiểm tra và đóng gói.

Mỗi ngày, 3 chuyến xe sẽ chở sản phẩm từ nhà máy tại Hưng Yên lên Hà Nội góp phần giải quyết “cơn khát” khẩu trang trước nguy cơ dịch bệnh do virus corona gây ra.

Việt Hùng

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tang-ca-gap-ruoi-de-san-xuat-khau-trang-vi-virus-corona-post1043506.html