Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 305 VĐV xuất sắc tại SEA Games 31

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 651/QĐ-TTg ngày 27.5.2022 tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 305 cá nhân là các VĐV có thành tích thi đấu xuất sắc, giành HCV tại SEA Games 31, vừa tổ chức tại Việt Nam.

Hoàng Thị Duyên sẽ được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Theo đó 2 đội tuyển có nhiều VĐV được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ là đội tuyển bóng đá U23 quốc gia (20 cầu thủ), đội tuyển bóng đá nữ quốc gia (20 cầu thủ), esport (19 VĐV), đội tuyển vật (17 VĐV), đội tuyển bóng đá nam và đội tuyển bóng đá nữ (mỗi đội 16 người) điền kinh (15 VĐV), Judo (11 VĐV)… Tại SEA Games 31, Đoàn Thể thao Việt Nam đã đại thắng với 205 HCV cá nhân và tập thể; 125 HCB và 116 HCĐ. Thành tích này đã giúp thể thao Việt Nam lập cột mốc lịch sử mới của Đại hội Thể thao Đông Nam Á khi vượt qua con số 194 HCV của Indonesia tại SEA Games 19 ở Jakarta năm 1997.

Nguyễn Thị Oanh được trình tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhì

Cũng trong ngày hôm nay, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cũng vừa ký Tờ trình số 476/TTr-TTg trình Chủ tịch nước tặng: Huân chương Lao động hạng Nhì cho 4 cá nhân; Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 tập thể và 19 cá nhân đã có thành tích thi đấu xuất sắc, giành Huy chương Vàng tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) tổ chức tại Việt Nam năm 2022.

Cụ thể, trình Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Nhì cho 4 cá nhân là VĐV Nguyễn Huy Hoàng, đội tuyển bơi quốc gia đã có thành tích thi đấu đặc biệt xuất sắc giành 5 HCV, lập 1 kỷ lục tại SEA Games 31; VĐV Trần Hưng Nguyên, đội tuyển bơi quốc gia đã có thành tích thi đấu đặc biệt xuất sắc giành 4 HCV, lập 1 kỷ lục tại SEA Games 31; VĐV Nguyễn Thị Hương, đội tuyển Canoeing quốc gia đã có thành tích thi đấu đặc biệt xuất sắc giành 5 HCV tại SEA Games 31; VĐV Nguyễn Thị Oanh, đội tuyển điền kinh quốc gia đã có thành tích thi đấu đặc biệt xuất sắc giành 3 HCV, lập 1 kỷ lục tại SEA Games 31.

Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Huyền (từ phải sang) được trình tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba

Trình Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Ba cho 2 tập thể là đội tuyển bóng đá nam U23 quốc gia và đội tuyển bóng đá nữ quốc gia đã có thành tích thi đấu đặc biệt xuất sắc, giành HCV tại SEA Games 31; trình Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Ba cho 19 cá nhân đã có thành tích xuất sắc tại SEA Games vừa qua…

THU SÂM; ảnh: QUÝ LƯỢNG

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/the-thao/artmid/422/articleid/53213/tang-bang-khen-cua-thu-tuong-chinh-phu-cho-305-vdv-xuat-sac-tai-sea-games-31