Tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân tham gia phẫu thuật tách dính cặp song sinh

Chiều 27/7, Đoàn công tác UBND TP Hồ Chí Minh do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm làm trưởng đoàn đã đến thăm cặp song sinh Trúc Nhi-Diệu Nhi vừa được phẫu thuật tách rời thành công trước đó tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố.

Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết, cặp song sinh được tách rời vào ngày 15/7. Sau 12 ngày thực hiện ca đại phẫu, đến nay tình hình sức khỏe cặp song sinh diễn tiến rất tốt. Các bé đã uống được từ 20-40ml sữa và tiêu hóa tốt. Cả 2 bé đều lanh lợi.

Bé Diệu Nhi đã được rút nội khí quản và thở không xâm lấn. Sắp tới các bác sĩ sẽ cho bé thở oxy qua ống thở thông thường và thực hiện tập vật lý trị liệu. Tầng sinh môn của bé cũng như các vết thương ở phần bụng, hông đã khá khô ráo, kết quả vi sinh đều âm tính. Bé hiện được nuôi bằng cách cho uống sữa thường, không cần thực hiện qua tĩnh mạch.

Riêng bé Trúc Nhi, nếu điều kiện tốt sắp tới đây sẽ được rút ống nội khí quản. Vùng bụng của bé đã tạm ổn, tầng sinh môn thấm dịch ít hơn, vết thương ở khung chậu khá khô.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm trao tặng Bằng khen cho TS.BS Trương Quang Định-Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm trao tặng Bằng khen cho TS.BS Trương Quang Định-Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng thành phố.

Đoàn công tác của lãnh đạo UBND TP đã trực tiếp tới thăm hai bé Trúc Nhi-Diệu Nhi

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Bệnh viện Nhi đồng Thành phố , Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm đã chia sẻ niềm vui cùng ê kíp phẫu thuật và gia đình. Đồng chí cũng nhấn mạnh, đây không chỉ là niềm tự hào của tập thể y bác sĩ bệnh viện, của riêng ngành y mà còn là của cả Thành phố. Bệnh viện cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp này, tập trung tất cả các nguồn lực, tiếp tục thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao.

Các cá nhân và tập thể lên nhận Bằng khen do UBND Thành phố trao tặng.

Ê kíp phẫu thuật được nhận thưởng đột xuất 100 triệu đồng.

Dịp này, UBND TP Hồ Chí Minh đã tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 35 cá nhân; thưởng đột xuất ê kíp phẫu thuật 100 triệu đồng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh cũng đã trao tặng 2 sổ tiết kiệm với tổng trị giá 40 triệu đồng cho gia đình Diệu Nhi-Trúc Nhi.

H.Nga

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/y-te/tang-bang-khen-cho-10-tap-the-va-35-ca-nhan-tham-gia-phau-thuat-tach-dinh-cap-song-sinh-604589/