Tặng Bằng khen cho học sinh nhặt được 70 triệu đồng trả lại người đánh mất

Sáng 16-9, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã trao tặng Bằng khen của Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa cho em Nguyễn Bình Minh, học sinh lớp 7A, Trường THCS Đông Tân (TP Thanh Hóa), là tấm gương nhặt được của rơi trả người đánh mất.

Tỉnh đoàn Thanh Hóa trao Bằng khen cho em Nguyễn Bình Minh. Ảnh: Ng.Tr.

Tỉnh đoàn Thanh Hóa trao Bằng khen cho em Nguyễn Bình Minh. Ảnh: Ng.Tr.

Trước đó, khoảng 16 giờ chiều 12-9, trên đường đi học về, em Minh đã nhặt được một túi xách bỏ quên bên đường. Khi mở túi sách ra Minh thấy rất nhiều tiền và các tài sản giá trị khác. Lập tức Minh mang túi xách quay trở lại báo với thầy cô. Qua kiểm tra, bên trong túi xách có hơn 70 triệu đồng, điện thoại di động, giấy tờ tùy thân,…

Cùng lúc này, chủ nhân của chiếc túi xách là chị Lê Thị Oanh (36 tuổi, trú xã Đông Văn, huyện Đông Sơn) quay lại tìm. Chị Oanh cho biết, chị đi xe khách từ xa về, do bị say xe nên khi xuống chị mệt và ngồi đợi người nhà bên đường. Khi người nhà đến chở chị lên xe về luôn và quên túi xách.

Sáng 13-9, chị Oanh cùng người nhà đến Trường THCS Đông Tân cảm ơn Ban Giám hiệu nhà trường và em Nguyễn Bình Minh. Chị ngỏ ý muốn tặng Minh một món tiền để cảm ơn nhưng Minh nhất quyết không lấy. Ban Giám hiệu Trường THCS Đông Tân đã mời Ban Công an xã lên xác minh và trao trả tài sản cho chị Lê Thị Oanh.

DUY CƯỜNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/tang-bang-khen-cho-hoc-sinh-nhat-duoc-70-trieu-dong-tra-lai-nguoi-danh-mat-617026.html