Tăng Armata không thể tấn công Challenger 2 Anh

Theo Bộ Quốc phòng Anh, một khi dòng tăng Challenger 2 được trang bị hệ thống phòng vệ nội, T-14 Armata của Nga sẽ bất lực trước cỗ tăng này.

Nguồn tin từ Tập đoàn BAE Systems cho biết, nhà sản xuất này cùng Lockheed Martin UK, Ultra Electronics, Frazer-Nash, trung tâm nghiên cứu của đại học Brighton , Abstract Solutions, Roke Manor Research và SCISYS vừa ký hợp đồng hợp sức phát triển hệ thống phòng vệ chủ động tối tân cho xe tăng thiết giáp theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng Anh.

Theo BAE Systems, để giành được hợp đồng này, các nhà sản xuất phải đảm bảo hệ thống phòng vệ chủ động này phải đủ nhanh và mạnh để tiêu diệt các loại đạn hay tên lửa chống tăng đang lao tới mục tiêu trong thời gian dưới 100 mili giây.

Tăng Challenger 2 phô diễn sức mạnh trong tập trận.

Tăng Challenger 2 phô diễn sức mạnh trong tập trận.

Yêu cầu này đã khiến Anh có hệ thống phòng vệ chủ động cho chiến tăng vượt mặt Nga và Israel. Và đặc biệt, BAE Systems còn tuyên bố rằng, với hệ thống phòng vệ siêu tối tân, tấn công tăng Challenger 2 là điều không thể với T-14 Armata của Nga.

Trước khi Anh công khai kế hoạch này, ngay từ hồi giữa năm 2016, Anh quyết định nâng cấp dòng tăng chủ lực Challenger-2 nhằm đối phó với tăng tàng hình Armata của Nga. Gói nâng cấp được Bộ Quốc phòng Anh ký kết với nhà sản xuất BAE Systems.

Theo những thông tin được tiết lộ, tăng Challenger 2 sẽ được trang bị thêm hệ thống ảnh nhiệt, điều khiển hỏa lực và nhắm mục tiêu thế hệ mới. Ngoài ra, BAE Systems cũng bổ sung hệ thống điện tử công nghệ cao và màn hình tác chiến hoàn toàn mới cho xe tăng 68 tấn tự tin tham gia chiến đấu trước những dòng tăng thế hệ mới hiện nay.

Theo nhà sản xuất BAE Systems, kính ngắm của chỉ huy sẽ tích hợp vào hệ thống ảnh nhiệt cho phép họ săn và diêt mục tiêu địch liên tục 24 giờ trong ngày. Hệ thống điều khiển hỏa lực cũng sẽ được nâng cấp nhằm cải thiện độ chính xác của vũ khí.

Không những vậy, Tập đoàn cũng muốn đại tu hoàn toàn hệ thống điện tử kiểm soát nội bộ giúp Challenger 2 cải thiện khả năng chiến đấu và sống sót. Hồi năm 2006, Bộ Quốc phòng Anh trang bị cho xe tăng Challenger chỉ 1 đại bác L55 cỡ nòng 120mm vả nhận thấy nó hoạt động hiệu quả hơn so với L30 CHARM.

Mặc dù, chưa có tuyên bố chính thức về đại bác chủ lực sẽ được thay đổi như một phần của quá trình nâng cấp, người ta ước tính Bộ quốc phòng Anh sẽ phải chi 386 triệu USD để lắp đặt vũ khí mới cho xe tăng Challenger 2.

Kể từ khi Challenger 2 phục vụ quân đội Anh vào năm 1998, BAE Systems liên tục nâng cấp chiến xa để đảm bảo cho nó luôn sẵn sàng chiến đấu.

Nhà sản xuất này cho biết, thường có hoạt động nâng cấp khẩn cấp để phản ứng tức thì với những mối đe dọa mới nổi và thay đổi cục diện trận chiến. Nhưng để xe tăng tiếp tục hoạt động đến năm 2035, như Bộ quốc phòng Anh tuyên bố vào năm ngoái, hàng loạt hệ thống chính sẽ phải thay mới.

Theo Tướng Nick Carter của Lục quân Anh, dù tăng Challenger 2 được lột xác với gói nâng cấp cực ấn tượng nhưng chừng ấy vẫn chưa đủ khiến người Anh yên tâm khiến Bộ Quốc phòng nước này đang tìm cách phát triển dòng tăng mới đủ mạnh để đối với với Nga.

Clip tăng Challenger 2 phô diễn sức mạnh trong tập trận

Tuấn Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/tang-armata-khong-the-tan-cong-challenger-2-anh-3343298/