Tăng án với bị cáo giết người, hiếp bé gái 13 tuổi

HĐXX cấp phúc thẩm nhận định, hành vi của nam thanh niên 25 tuổi (ngụ Hậu Giang) là đặc biệt nghiêm trọng nên chấp nhận kháng nghị của VKSND, tăng khung hình phạt với bị cáo.

Ngày 23/8, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Nhâm Thiện (25 tuổi, ngụ xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) về hành vi Giết người và Hiếp dâm trẻ em.

Theo bản án sơ thẩm, TAND tỉnh Hậu Giang tuyên bị cáo 17 năm tù về tội Giết người, 7 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em.

Sau phiên tòa, Viện KSND tỉnh Hậu Giang cho rằng mức án về tội Giết người đối với bị cáo còn nhẹ nên có đơn kháng nghị tăng khung hình phạt. Bị cáo và gia đình thì có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: M.Anh.

Bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: M.Anh.

Theo nội dung vụ án, ngày 13/9/2017, Thiện đi uống cà phê thì gặp Ngọc (13 tuổi, ngụ cùng xã). Bé gái nhờ Thiện hái trái cóc trong vườn.

Thiện nảy sinh ý định quan hệ tình dục nên dụ Ngọc ra khu vườn gần đó.

Nam thanh niên này bị cáo buộc dùng vũ lực cưỡng hiếp bé gái 13 tuổi. Do nạn nhân chống cự, Thiện dùng tay đánh vào đầu và dìm nạn nhân xuống mương nước tử vong.

Sau khi chôn nạn nhân, Thiện lấy lá cây phủ lên. Sáng hôm sau, gia đình nạn nhân phát hiện sự việc nên trình báo cảnh sát.

Theo HĐXX, hình phạt cho bị cáo về tội Hiếp dâm mà tòa sơ thẩm đã tuyên là phù hợp. Riêng tội Giết người, HĐXX chấp nhận một phần kháng nghị của VKSND, bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo và gia đình.

HĐXX tuyên bị cáo từ 17 lên 18 năm tù về tội Giết người, 7 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em. Tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành là 25 năm tù, cao hơn mức sơ thẩm một năm.

Xã Hòa An (khoanh đỏ), nơi xảy ra vụ án. Ảnh: Google Maps.

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tang-an-voi-bi-cao-giet-nguoi-hiep-be-gai-13-tuoi-post871055.html