Tặng 8.000 phần quà Tết cho công nhân, người lao động

Kinhtedothi – Từ ngày 7/1 đến ngày 15/1/2023 có 8.000 phần quà Tết, trị giá 5,6 tỉ đồng sẽ được trao cho người lao động tại 11 tỉnh thành. Bên cạnh đó là Ngày hội 'Cùng nhau làm nên Tết' dành cho thanh thiếu nhi, công nhân, người lao động và Nhân dân đến tham dự và trải nghiệm.

Ngày 7/12, Tổng Liên đoàn Lao động (Tổng Liên đoàn) Việt Nam phối hợp với nhãn hàng Bia Saigon thuộc Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh công bố triển khai Chương trình “Cùng nhau làm nên Tết” nhằm trao tặng 8.000 phần quà Tết với tổng trị giá 5,6 tỉ đồng cho người lao động trên cả nước.

Toàn cảnh buổi họp công bố triển khai Chương trình “Cùng nhau làm nên Tết”.

Toàn cảnh buổi họp công bố triển khai Chương trình “Cùng nhau làm nên Tết”.

Theo đó, từ ngày 7/1 đến ngày 15/1/2023, 8.000 phần quà Tết sẽ được trao cho người lao động tại 11 tỉnh, thành trải dài từ Bắc tới Nam: Vĩnh Phúc, Hà Nội, Nghệ An, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Bình Định, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Sóc Trăng và Tiền Giang. Mỗi phần quà trị giá 700.000 đồng bao gồm 300.000 đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm ngày Tết với tổng trị giá quà tặng là 5,6 tỉ đồng.

Chia sẻ về Chương trình “Cùng nhau làm nên Tết”, ông Bennett Neo - Tổng Giám đốc SABECO cho biết: 2 năm vừa qua thực sự là 2 năm đầy thử thách với những tác động chưa từng có tiền lệ đối với con người, xã hội và nền kinh tế. Việt Nam đã chứng minh cho thế giới thấy được sức mạnh và khả năng phục hồi của mình trước nghịch cảnh khó khăn và đang dần hồi phục và trở lại cuộc sống như bình thường khi chúng ta đang gần kết thúc năm 2022 và chuẩn bị đón một cái Tết sắp đến.

Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với nhãn hàng Bia Saigon thuộc Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ký kết thỏa thuận hợp tác 3 bên.

Bia Saigon rất hiểu và trân trọng ý nghĩa của Tết. Tết là khoảng thời gian hết sức quý giá khi chúng ta có thể đoàn tụ, quây quần bên nhau, chia sẻ niềm vui, sự yêu thương và cùng nhau đón chào năm mới. “Thông qua chương trình này, chúng tôi muốn tôn vinh những đóng góp của lực lượng lao động cho sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Họ là một trong những đội ngũ góp phần lớn cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam, tuy nhiên, họ cũng là những người dễ bị tổn thương nhất và chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi đại dịch xảy ra” – ông Bennett Neo nhấn mạnh.

Và cho rằng, 8.000 phần quà Tết trị giá 5,6 tỷ đồng từ chương trình không chỉ nhằm giúp giảm bớt gánh nặng về tài chính cho người lao động vào mùa Tết, mà còn thay cho những lời chúc tốt đẹp nhất của đơn vị thực hiện Chương trình về một năm mới dồi dào sức khỏe, tài lộc và thịnh vượng. Đồng thời lan tỏa tinh thần tích cực của truyền thống đoàn viên ngày Tết của người Việt.

Đại diện Sabeco trao tặng biểu trưng hỗ trợ 5,6 tỉ đồng trong chương trình cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Trong bài phát biểu tại Chương trình “Cùng nhau làm nên Tết”, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh thông tin về việc: Năm 2022, tình hình kinh tế – xã hội mặc dù đang hồi phục sau dịch Covid-19 nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Vào dịp cuối năm, bất ổn chính trị tại các khu vực trên thế giới, sức ép lạm phát; giá nguyên, nhiên vật liệu đầu vào biến động mạnh khiến nhiều đơn hàng từ nước ngoài bị cắt giảm.

Điều này dẫn đến 1.500 DN bị ảnh hưởng, 500.000 người lao động Việt Nam bị thiếu việc làm, hơn 42.000 người lao động bị mất việc làm. Chương trình “Cùng nhau làm nên Tết”, chung tay cùng Tổng Liên đoàn chăm lo cho đoàn viên, người lao động, giúp cho những công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị mất việc làm có một cái Tết đủ đầy hơn.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh cho biết: Chương trình chăm lo Tết cho người lao động là một trong những giải pháp để tháo gỡ khó khăn.

Tổng Liên đoàn đã tổ chức rất nhiều cuộc họp trong Đoàn Chủ tịch để nhận định, đánh giá về tình hình các DN bị cắt giảm đơn hàng, tìm ra nguyên nhân và đề xuất các giải pháp khắc phục. Tổng Liên đoàn cũng ban hành nhiều văn bản chỉ đạo Liên đoàn lao động các tỉnh, TP, các Công đoàn ngành, công đoàn cơ sở thường xuyên nắm bắt diễn biến tình hình khi DN phải cắt giảm đơn hàng, báo cáo cấp trên; bàn các biện pháp tháo gỡ. Trường hợp công nhân bị mất việc làm thì đảm bảo đúng quy định của pháp luật về quyền lợi của người lao động; tạo điều kiện cho công nhân nghỉ luân phiên để khi có đơn hàng trở lại thì làm việc bình thường.

Chương trình chăm lo Tết cho người lao động là một trong những giải pháp để tháo gỡ khó khăn trên. Tổng Liên đoàn đã ban hành kế hoạch chăm lo Tết cho người lao động. Đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức các phiên chợ Tết cho người lao động. Dự kiến sẽ có khoảng trên 1 triệu người lao động sẽ được thụ hưởng chăm lo Tết, mỗi suất quà khoảng 500.000 đồng bằng tiền mặt, ngoài ra còn huy động xã hội hóa. Tổng Liên đoàn cũng đã tham mưu để lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm hỏi công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; hoạt động nay sẽ được triển khai trong tháng 12/2022.

Thấu hiểu và chia sẻ những ước mơ, khát khao của công nhân và người lao động có được cái Tết trọn vẹn hơn, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đang tiếp tục nỗ lực tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho người dân nói chung đặc biệt là cho thanh niên, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, có một cái Tết đoàn viên, đầm ấm. Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Ngô Văn Cương cho rằng, Chương trình “Cùng nhau làm nên Tết” là một hoạt mang ý nghĩa nhân văn trọn vẹn như vậy. Đây là năm thứ hai Trung ương Đoàn phối hợp với SABECO triển khai chương trình và phối hợp với Tổng LĐLĐ Việt Nam, đối tượng được lan tỏa rộng rãi hơn trước và mong muốn chương trình năm nay sẽ rất đặc biệt.

Bên cạnh Chương trình là Ngày hội “Cùng nhau làm nên Tết” được tổ chức ở 3 miền tại 5 địa phương (Hà Nội, Nghệ An, Bình Dương, Đắk Lắk, Long An) với không gian và các hoạt động mang đậm không khí ngày Tết cổ truyền dành cho thanh thiếu nhi, công nhân, người lao động và bà con Nhân dân đến tham dự và trải nghiệm.

Theo ông Ngô Văn Cương, Chương trình “Cùng nhau làm nên Tết” với mong muốn toàn thể các cấp, ngành chung tay hỗ trợ công nhân, thanh niên khó khăn dịp Tết. Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn hỗ trợ phần nào thanh niên, công nhân, người lao động có thêm giá trị về nguồn lực để về quê đón Tết. Sau hôm nay, chúng tôi sẽ chỉ đạo các tỉnh đoàn, thành đoàn trên cả nước tổ chức triển khai, chăm lo đời sống của đoàn viên, người lao động, người dân có hoàn cảnh khó khăn./.

Trần Oanh

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/tang-8-000-phan-qua-tet-cho-cong-nhan-nguoi-lao-dong.html