Tăng 70% số lượng phương tiện bị cấm đi vào các tuyến đường cao tốc

Trong quý I/2019, qua kiểm tra, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã phát hiện 24 nghìn phương tiện quá tải; thực hiện từ chối phục vụ 18 nghìn phương tiện vi phạm tải trọng quy định. Số lượng này nếu so với cùng kỳ năm ngoái nhiều hơn tới 70%.

Quý I/2019, đường cao tốc giữ kỷ lục về chiều dài tuyến Nội Bài – Lào Cai đã tiếp nhận khoảng 2,7 triệu lượt phương tiện. Ảnh: Internet.

Theo VEC, 3 tháng đầu năm, 4 tuyến đường cao tốc do VEC quản lý và khai thác đã có trên 11,5 triệu lượt phương tiện được phục vụ (chưa tính 174 nghìn lượt phương tiện thuộc diện miễn phí), tăng 13% so cùng kỳ 2018.

Quý I/2019, đường cao tốc giữ kỷ lục về chiều dài tuyến Nội Bài – Lào Cai đã tiếp nhận khoảng 2,7 triệu lượt phương tiện, vượt chỉ 3% so cùng kỳ năm trước.

Tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình vẫn luôn duy trì được tốc độ tăng trưởng lưu lượng ổn định qua các năm. Ba tháng đầu năm nay, tuyến này đưa đón 4,33 triệu lượt phương tiện, tăng khoảng 11% so với quý I/2018.

Ba tháng đầu năm 2019, với việc đưa đón gần 4 triệu lượt phương tiện, tăng 15,5% so với 3 tháng 2018, cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây đã luôn giữ vững ngôi vị á quân của mình.

VEC cũng đã thực hiện kiểm tra tải trọng 600 nghìn lượt phương tiện trong tổng số 11,5 triệu lượt phương tiện lưu thông trên các tuyến cao tốc VEC quản lý trong 3 tháng qua. Qua kiểm tra, đã phát hiện 24 nghìn phương tiện quá tải; thực hiện từ chối phục vụ 18 nghìn phương tiện vi phạm tải trọng quy định. Số lượng này nếu so với cùng kỳ năm ngoái nhiều hơn tới 70%.

Quý I/2019, với lưu lượng tăng 13% so với quý I năm trước, nhưng số vụ va chạm trên các tuyến VEC quản lý sụt giảm 30%; số vụ xe đạp, xe máy và xe ba bánh lưu thông vào đường cao tốc chỉ bằng 60% cùng kỳ 2018.

Xuân Thảo

Nguồn Hải Quan: https://baohaiquan.vn/tang-70-so-luong-phuong-tien-bi-cam-di-vao-cac-tuyen-duong-cao-toc-102293.html