Tặng 400 suất quà Tết cho người có hoàn cảnh khó khăn

Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội mong muốn cùng với các cấp, các ngành góp phần chăm lo, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, người kém may mắn trong xã hội được đón một năm mới thật ấm áp, vui vẻ.

 Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức Nguyễn Ngọc Việt trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức Nguyễn Ngọc Việt trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Với mong muốn chia sẻ những khó khăn, vất vả với người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người khuyết tật trên địa bàn thành phố Hà Nội khi Tết đến xuân về, ngày 23/01, tại huyện Mỹ Đức, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội cùng Huyện ủy - UBND huyện Mỹ Đức, các tổ chức, đơn vị phối hợp tổ chức chương trình “Xuân yêu thương - Tết nghĩa tình” trao tặng quà Tết, khám bệnh và phát thuốc miễn phí tới người dân, đồng bào dân tộc, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Tại chương trình, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội cùng các đơn vị đã trao tặng 400 suất quà Tết, với mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng; tặng 50 suất quà cho học sinh vượt khó vươn lên trong học tập. 400 người dân khi đến nhận quà Tết còn được các y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa huyện, Trung tâm Y tế huyện Mỹ Đức thăm khám, tư vấn sức khỏe và phát tặng 1 túi thuốc. Tổng trị giá hoạt động đạt trên 490 triệu đồng.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội Đào Ngọc Triệu trao quà cho học sinh vượt khó

Được biết, phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Tân Sửu 2021 đã được Hội Chữ thập đỏ thành phố, các cấp Hội triển khai tích cực với hình thức chợ Tết nhân đạo, các hoạt động thăm hỏi tặng quà. Sắp tới, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chuỗi các phiên chợ Tết nhân đạo lưu động trong Hành trình xuân ấm yêu thương trao tặng 1.500 suất quà Tết tới nhân dân 6 tỉnh biên giới, miền núi phía Bắc gồm: Hà Giang, Tuyên Quang, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình; tặng quà Tết tới người dân các tỉnh miền Trung chịu thiệt hại bởi mưa lũ.

Đội ngũ y, bác sỹ khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân Mỹ Đức

Cùng với đó là hoạt động chia sẻ với người dân, những mảnh đời kém may mắn ngay trên địa bàn Thủ đô bằng các hình thức hỗ trợ thiết thực như: tổ chức chợ nhân đạo tại quận Thanh Xuân, tặng quà Tết tại huyện Chương Mỹ, Đông Anh… Qua các chương trình ý nghĩa đó, Hội Chữ thập đỏ thành phố mong muốn cùng với các cấp, các ngành góp phần chăm lo, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, người kém may mắn trong xã hội được đón một năm mới thật ấm áp, vui vẻ./.

Tin, ảnh: Minh Châu

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/xa-hoi/tang-400-suat-qua-tet-cho-nguoi-co-hoan-canh-kho-khan-573431.html