Tặng 3000 chai nước ép cho y bác sĩ dù cửa hàng phải tạm nghỉ vì COVID - 19

Mới khai trương 2 tuần đã phải tạm nghỉ để phòng, chống dịch COVID -19, tuy nhiên, chủ quán Voọc Fruit vẫn ủng hộ 3000 chai nước ép cho các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch.

Mới khai trương 2 tuần đã phải tạm nghỉ để phòng, chống dịch COVID -19, tuy nhiên, chủ quán Voọc Fruit vẫn ủng hộ 3000 chai nước ép cho các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch

Mới khai trương 2 tuần đã phải tạm nghỉ để phòng, chống dịch COVID -19, tuy nhiên, chủ quán Voọc Fruit vẫn ủng hộ 3000 chai nước ép cho các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch

Sáng 3/4, anh Nguyễn Xuân Kiều (SN 1985, quê Nghệ An) – chủ cửa hàng kinh doanh các sản phẩm từ hoa quả tươi Voọc Fruit đã trao tặng cho Bệnh viện 199 - Bộ Công an 3000 chai nước ép trái để hỗ trợ các y bác sĩ tuyến đồng chống dịch.

Theo đó, Voọc Fruit sẽ cung cấp 200 chai nước ép trái cây tươi mỗi ngày cho các bác sĩ, cán bộ, nhân viên của Bệnh viện 199 trong vòng 15 ngày. Tổng cộng, Voọc Fruit sẽ hỗ trợ Bệnh viện 199 3000 chai nước ép trái cây tươi với tổng trị giá 75 triệu đồng.

Theo anh Nguyễn Xuân Kiều - chủ cửa hàng, Voọc Fruit (địa chỉ 49A Trần Quốc Toản, TP Đà Nẵng) mới chỉ khai trương từ ngày 16/3 chuyên kinh doanh các sản phẩm chế biến từ trái cây tươi. Cái tên Voọc Fruit xuất phát từ tình yêu Sơn Trà và mong muốn lan tỏa thông điệp bảo vệ loài Voọc Chà vá chân nâu. Mới hoạt động kinh doanh trong vòng hơn 2 tuần, đến ngày 2/4, theo chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng, cửa hàng phải đóng cửa để phòng, chống dịch COVID – 19.

Cửa hàng Voọc Fruit tặng cho bác sĩ, cán bộ, nhân viên Bệnh viện 199 - Bộ Công an mỗi ngày 200 chai nước ép trái cây tươi trong vòng 15 ngày

“Cửa hàng mới hoạt động, vẫn đang phải bù lỗ, nhưng vì cảm kích sự hi sinh của các bác sĩ, nhân viên y tế vẫn đang ngày đêm chống dịch, tôi quyết định hỗ trợ sản phẩm của cửa hàng cho Bệnh viện. Các loại nước ép trái cây tươi, nhiều vitamin sẽ giúp các bác sĩ, nhân viên y tế tăng cường sức đề kháng, đảm bảo sức khỏe để tiếp tục công tác”, anh Kiều nói.

Được biết, trong thời gian 15 ngày này, cửa hàng sẽ duy trì 4 nhân viên để sơ chế, ép trái cây cũng như vận chuyển đến giao cho Bệnh viện vào mỗi buổi sáng. “Việc làm này cũng giúp các nhân viên của cửa hàng có thêm thu nhập, không phải nghỉ không lương trong thời gian cách ly xã hội. Các nhân viên sẽ được trang bị khẩu trang, được yêu cầu rửa tay sát khuẩn đều đặn”, anh Kiều nói thêm.

Đại tá – Bác sĩ Quách Hữu Trung, Giám đốc Bệnh viện 199 – Bộ Công an đã thay mặt đội ngũ bác sĩ, cán bộ, nhân viên cảm ơn tấm lòng của Voọc Fruit. “Đây là món quà rất ý nghĩa, cũng là sự động viên lớn đối với tập thể y bác sĩ của Bệnh viện trong thời gian chống dịch”, bác sĩ Trung nói.

Bệnh viện 199 – Bộ Công an là cơ sở được Sở Y tế Đà Nẵng phân công nhiệm vụ thu dung, cách ly và điều trị cho các bệnh nhân có triệu chứng, nghi nhiễm virus SARS – CoV – 2. Đến nay, Bệnh viện đã thu dung và cách ly gần 300 trường hợp nghi nhiễm. Bệnh viện bố trí 49 bác sĩ, nhân viên y tế phụ trách theo dõi và điều trị cho các bệnh nhân nghi nhiễm.

Giang Thanh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/tang-3000-chai-nuoc-ep-cho-y-bac-si-du-cua-hang-phai-tam-nghi-vi-covid-19-1634856.tpo