Tặng 200 lá cờ tổ quốc cho ngư dân đi đánh bắt ở Trường Sa

Ngày 2.3, tại cửa biển Sa Cần, huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), Hội nhà báo Quảng Ngãi phối hợp với Đồn biên phòng Bình Đông đã tổ chức thăm hỏi và tặng 200 lá cờ tổ quốc nhân ngày ngư dân xuất bến đi đánh bắt ở Trường Sa.

Ảnh: Dân trí

Được biết, cửa biển Sa Cần có đội tàu hơn 100 chiếc tàu với hơn 1.000 ngư dân ở các xã Bình Chánh, Bình Dương, Bình Thạnh chuyên làm nghề câu mực khơi, mỗi chuyến biển kéo dài 2,5 đến 3 tháng. Mỗi năm, ngư dân có khoảng 10 tháng sống ở Trường Sa nên các ngư dân xem mình cũng chính là cư dân Trường Sa. Ông Hà Minh Đích - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi - cho biết, đơn vị mong muốn các ngư dân có 1 năm mới ra quân đánh bắt thắng lợi.

TRẦN HÓA

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/tang-200-la-co-to-quoc-cho-ngu-dan-di-danh-bat-o-truong-sa-593819.ldo