Tặng 2 cây cầu dân sinh tại huyện miền núi Nam Trà My

Hai cây cầu bắc qua hai con suối nước khá xiết, phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất cho khoảng 180 hộ đồng bào Ca Dong tại xã vùng cao Trà Nam (Quảng Nam).

Câu lạc bộ thiện nguyện Bắc Trung Nam và tập thể Công ty Cổ phần Dược Phẩm TV.Pharm vừa trao hai cây cầu dân sinh tại xã Trà Nam, huyện miền núi Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam).

Hai cây cầu này đều nằm tại thôn 4, trong đó, cầu Long Tro do Công ty Cổ phần Dược Phẩm TV.Pharm tài trợ; cầu Long Riu do Câu lạc bộ thiện nguyện Bắc Trung Nam vận động tài trợ. Mỗi cây cầu trị giá 180 triệu đồng.

Ông Nguyễn Thành Phương, Chủ tịch UBND xã Trà Nam, đánh giá đây là hai cây cầu huyết mạch bắc qua hai con suối nước khá xiết, phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất và học tập cho khoảng 180 hộ đồng bào Ca Dong tại xã vùng cao Trà Nam.

Ông Hà Ngọc Sơn (áo đỏ giữa), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược Phẩm TV.Pharm tặng cây cầu cho Long Tro tại thôn 4, xã Trà Nam, huyện miền núi Nam Trà My, Quảng Nam. Ảnh: AN NHIÊN

Ông Hà Ngọc Sơn (áo đỏ giữa), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược Phẩm TV.Pharm tặng cây cầu cho Long Tro tại thôn 4, xã Trà Nam, huyện miền núi Nam Trà My, Quảng Nam. Ảnh: AN NHIÊN

Ông Phương kể hai cây cầu cũ được gia cố bằng thép phi 6, không có lan can và lót bằng tre nứa/gỗ đơn giản, người đi lại như đưa võng, trơn trượt mất an toàn. Việc thay thế bằng hai cầu mới kiên cố, hạn chế tình trạng đung đưa, trơn trượt này.

Ông Hà Ngọc Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược Phẩm TV.Pharm, Chủ nhiệm Câu lạc bộ thiện nguyện Bắc Trung Nam, cho biết sau nhiều lần đến huyện Nam Trà My, ông đã chứng kiến một số cây cầu dây đã xuống cấp, bà con đi lại khó khăn. Do đó, ông đã kêu gọi tập thể cán bộ, nhân viên và những tấm lòng thiện nguyện Bắc Trung Nam chung tay xây hai cây cầu giúp bà con đi lại thuận lợi hơn.

Nhịp cầu nối những bờ vui, giúp các em học sinh đến trường an toàn hơn. Ảnh: AN NHIÊN

Anh Đặng Quang Ánh, một thành viên của Câu lạc bộ thiện nguyện Bắc Trung Nam chia sẻ cùng với sự hỗ trợ công sức của bà con đồng bào, hai cây cầu được xây dựng đảm bảo tiến độ và đưa vào sử dụng trước mùa mưa lũ đang đến gần.

Hai cây dân sinh cầu giúp đồng bào vùng miền núi huyện Nam Trà My đi lại thuận lợi, an toàn trong mùa mưa bão. Ảnh: AN NHIÊN

AN NHIÊN

Nguồn PLO: https://plo.vn/tang-2-cay-cau-dan-sinh-tai-huyen-mien-nui-nam-tra-my-post691817.html