Tặng 16 nghìn cờ Tổ quốc, 5 nghìn ảnh Bác Hồ cho ngư dân Phú Yên

16 nghìn lá cờ Tổ quốc, 5 nghìn ảnh Bác Hồ cùng 120 suất quà, học bổng đã được trao tặng cho ngư dân, gia đình chính sách, hộ nghèo và học sinh của tỉnh Phú Yên trong sáng nay.

Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân Phú Yên, sáng 19/1

Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân Phú Yên, sáng 19/1

Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, sáng 19/1, tại cảng cá Phú Lạc, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) chủ trì, phối hợp tổ chức chương trình “Vì chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc”. Tham dự chương trình có Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP; ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên; đông đảo cán bộ, chiến sĩ, bà con ngư dân trong tỉnh…

Tại chương trình, Bộ Tư lệnh BĐBP đã trao tặng 16 nghìn lá cờ Tổ quốc, 5 nghìn ảnh Bác Hồ cho ngư dân của tỉnh Phú Yên; 20 suất học bổng và quà Tết cho các cháu học sinh tiêu biểu trong chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi Đồn Biên phòng”. Ngân hàng Vietin Bank tặng 100 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho gia đình chính sách và hộ nghèo. Dịp này, tuổi trẻ các đơn vị và ĐVTN, học sinh địa phương cũng đã triển khai tổng dọn vệ sinh, thu gom rác thải, làm sạch bãi biển khu vực biển thuộc phường Hòa Hiệp Nam, thị xã Đông Hòa.

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tặng quà cho các em học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường”

Thực hiện chương trình “Vì chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc”, từ 19/1 đến 2/2, các đơn vị trong toàn lực lượng Biên phòng sẽ đồng loạt tổ chức trao tặng hơn 200 nghìn lá cờ Tổ quốc, 60 nghìn ảnh Bác Hồ cho nhân dân ở khu vực biên giới biển, đảo; trong chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, trao tặng hàng trăm căn nhà “Mái ấm biên cương”, hàng vạn suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo và học bổng cho các cháu học sinh, với tổng trị giá gần 10 tỷ đồng…

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương cho biết, những năm qua, với nhiều cách làm hay, sáng tạo, đặc biệt là các mô hình, tổ, đội sản xuất an toàn trên biển..., ngư dân Phú Yên luôn đi đầu trong tham gia bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo và giữ gìn an ninh trật tự trên khu vực biên giới biển. Những lá cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ được trao tặng dịp này sẽ tiếp thêm động lực để ngư dân Phú Yên vươn khơi, bám biển.

ĐVTN các đơn vị ra quân làm sạch bãi biển thôn Phú Lạc, xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa

Theo Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP, thời gian qua, quân dân khu vực biên giới đã chung sức, đồng lòng xây dựng nền Biên phòng toàn dân bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đến nay, trên tuyến biên giới đất liền đã có 1.513 “Tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới”; 6.184 “Tổ tự quản an ninh trật tự”. Trên tuyến biên giới biển, đảo của Tổ quốc, có hơn 3 nghìn “Tổ tàu thuyền đoàn kết, an toàn” với hơn 80 nghìn thành viên; gần 15 nghìn “Tổ tự quản an ninh trật tự”; 590 “Bến, bãi tự quản” và nhiều mô hình, phong trào đang được triển khai sâu rộng trên biên giới, biển, đảo.

Nguyễn Minh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/tang-16-nghin-co-to-quoc-5-nghin-anh-bac-ho-cho-ngu-dan-phu-yen-1781296.tpo