Tăng 10% đơn hàng xuất khẩu thủy sản sang châu Âu

Xuất khẩu thủy sản tăng 10% đơn hàng sang châu Âu, từ khi thực thi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA). Đây là con số đáng khích lệ trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Theo thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường châu Âu (EU) đang có nhiều dấu hiệu lạc quan, một phần do tác động tích cực của Hiệp định EVFTA.

Mặc dù ảnh hưởng dịch Covid-19 nhưng số lượng đơn hàng từ đầu tháng 8/2020 đến nay sang thị trường EU tăng khoảng 10% so với tháng 7/2020, chủ yếu tập trung vào các mặt hàng lợi thế của Việt Nam là tôm và mực. Đây là con số đáng khích lệ, khi chưa xuất hiện dịch bệnh Covid-19, VASEP đã kỳ vọng con số tăng trưởng đạt khoảng 20%.

Ngành thủy sản Việt Nam đặt mục tiêu sau khi Hiệp định EVFTA được thực thi, đến năm 2025, kim ngạch xuất khẩu thủy sản vào châu Âu sẽ đạt khoảng 2,5 tỷ USD.

Theo Tổng cục Thủy sản Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), để tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu sang EU, các địa phương đang tích cực thực hiện các khuyến nghị của EC để gỡ thẻ vàng cho thủy sản Việt Nam. Trong đó nổi bật là các địa phương như Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Bình Định, An Giang, Kiên Giang, Khánh Hòa, Cà Mau…/.

Phúc Nguyên

Nguồn Thời báo Tài chính: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/kinh-doanh/2020-08-19/tang-10-don-hang-xuat-khau-thuy-san-sang-chau-au-91194.aspx