Tặng 1.000 cuốn sách cho thư viện ở Hòa Bình

Cùng địa phương miền núi phát triển phong trào đọc sách, TS Nguyễn Mạnh Hùng trao tặng 1.000 cuốn sách cho thư viện ở huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Ngày 9/12, lễ trao tặng 1.000 cuốn sách cho thư viện đã diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Đây là hoạt động chung tay cùng địa phương miền núi phát triển phong trào đọc sách.

 TS Nguyễn Mạnh Hùng (thứ ba từ trái sang) tặng sách cho thư viện huyện Lương Sơn. Ảnh: T. H. B.

TS Nguyễn Mạnh Hùng (thứ ba từ trái sang) tặng sách cho thư viện huyện Lương Sơn. Ảnh: T. H. B.

Lễ trao tặng sách có sự tham gia của ông Nguyễn Kiểm - nguyên Chủ tịch hội Xuất bản Việt Nam, Phó chủ tịch Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam; ông Nguyễn Ngọc Bảo - Phó cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, Bộ Thông tin và Truyền thông; ông Bùi Quang Toàn - Bí thư huyện ủy Lương Sơn; ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn; ông Bùi Văn Dịp - Giám đốc thư viện tỉnh Hòa Bình.

Lãnh đạo các phòng, ban của huyện, thị trấn Lương Sơn và các xã, lãnh đạo trường học, thầy, cô giáo cùng học sinh trường Tiểu học và THCS Hùng Sơn cũng có mặt tại sự kiện.

TS Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT Thái Hà Boooks, chia sẻ: “Chúng tôi đã tặng sách ở những nơi văn hóa đọc phát triển như Hà Nội, TP.HCM, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bắc Ninh, Thái Bình, Nam Định… Lúc này, chúng tôi quyết tâm khuyến đọc tại các vùng sâu, xa, vùng khó khăn, nhất là nơi có đa số người dân là đồng bào dân tộc thiểu số".

Học sinh trường Tiểu học và THCS Hùng Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình trong lễ tặng sách. Ảnh: T. H. B.

Theo TS Nguyễn Mạnh Hùng, dù biết việc hình thành và lan tỏa thói quen đọc sách ở miền núi, vùng sâu, xa không đơn giản, ông và các cộng sự vẫn tâm huyết với điều này, và cho đó là sứ mệnh phụng sự của mình.

"Chúng tôi quyết tâm làm những việc khó, những việc ít ai làm và tin rằng sẽ thành công. Khi thành công ở huyện Lương Sơn, chúng tôi sẽ nhân rộng ra các địa phương khác", ông Nguyễn Mạnh Hùng nói.

Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Phó cục trưởng cục Xuất bản, In và Phát hành - đánh giá cao những việc làm cụ thể, thiết thực nhằm phát triển văn hóa đọc. Ông cho rằng tặng sách ở vùng sâu, xa là lựa chọn đúng đắn. Sự hiện diện đông đảo lãnh đạo huyện, xã, trường học và thầy cô giáo cùng các em học sinh chứng tỏ đây là địa phương có tiềm năng phát triển văn hóa đọc.

Ông Nguyễn Ngọc Bảo cũng khẳng định Cục Xuất bản sẽ đồng hành và tạo mọi điều kiện tốt nhất để sách và văn hóa đọc phát triển tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn - nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đọc sách, tin tưởng vào sự chung tay của chính quyền, các doanh nghiệp và người dân địa phương để nâng cao tri thức, lan tỏa thói quen đọc sách trong cộng đồng.

Nguyễn Hiền Tâm

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tang-1000-cuon-sach-cho-thu-vien-o-hoa-binh-post1161969.html