Tân vương Malaysia đăng quang với 21 phát đại bác

Ngày 31/1, Tiểu vương bang Pahang đã chính thức tuyên thệ đăng quang, bắt đầu nhiệm kỳ 5 năm.

Tân Vương Malaysia và Hoàng hậu tại lễ đăng quang ngày 31/1.

Tân Vương Malaysia và Hoàng hậu tại lễ đăng quang ngày 31/1.

Theo hãng tin Bernama, Nhà vua Abdullah Sultan Ahmad Shah đã chính thức trở thành Quốc vương thứ 16 của Malaysia tại buổi lễ được tổ chức tại Quảng trường Quốc hội với sự tham dự của một số tiểu vương và Thủ tướng Mahathir Mohamad, Phó Thủ tướng Wan Azizah Wan Ismail.

Trước khi Tân vương tuyên thệ nhậm chức, 21 phát đại bác đã được bắn để chào mừng.

Cũng tại lễ nhậm chức, Tiểu vương bang Perak Nazrin Shah cũng đã tuyên thệ làm Phó Vương Malalaysi với nhiệm kỳ 5 năm.

Theo quy định, Quốc vương Malaysia được lựa chọn dựa trên 9 tiểu vương là người cai trị 9 bang ở Malaysia. Quốc vương trị vì đất nước trong nhiệm kỳ kéo dài 5 năm.

Tân Quốc vương sẽ đóng vai trò là nguyên thủ quốc gia của Malaysia trong nhiệm kỳ kéo dài 5 năm.

Hồi tuần trước, ông Abdullah Sultan Ahmad Shah được Hoàng gia Malaysia bầu làm Quốc vương mới của Malaysia, sau khi Quốc vương Muhammad V đột ngột thoái vị hôm 6/1 sau hơn 2 năm cầm quyền.

Quốc vương Muhammad V cũng là vị vua đầu tiên trong lịch sử Malaysia thoái vị.

Theo Bộ Ngoại giao, nhân dịp Tiểu vương Abdullah Sultan Ahmad Shah bang Pahang, Malaysia được bầu làm Quốc vương thứ 16 của Malaysia, ngày 31/01/2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện mừng.

Hà Dung

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/the-gioi/tan-vuong-malaysia-dang-quang-voi-21-phat-dai-bac-437354.html