Tân vương Liên Minh Huyền Thoại góp tiền chống dịch virus Vũ Hán

FunPlus Phoenix, đương kim vô địch CKTG 2019 đã quyên góp 2 triệu nhân dân tệ (288.000 USD) giúp đỡ các nạn nhân mắc virus viêm phổi cấp chuẩn corona mới.

Khoản tiền được trích trong khoản tiền thưởng một triệu USD mà đại diện khu vực LPL (Trung Quốc) nhận được khi giành chức vô địch Chung kết Thế giới (CKTG) bộ môn Liên Minh Huyền Thoại năm 2019.

Số tiền được quyên góp để chống lại dịch viêm phổi đang lan truyền với tốc độ chóng mặt, có nguồn gốc từ Vũ Hán. Huấn luyện viên, ban quản lý và cá nhân các tuyển thủ cũng đóng góp để hỗ trợ nạn nhân bị lây nhiễm virus.

 FunPlus Phoenix trở thành nhà vô địch thế giới 2019 bộ môn Liên Minh Huyền Thoại sau khi đánh bại G2 Esports. Ảnh: Riot Games.

FunPlus Phoenix trở thành nhà vô địch thế giới 2019 bộ môn Liên Minh Huyền Thoại sau khi đánh bại G2 Esports. Ảnh: Riot Games.

Các tổ chức y tế và liên đoàn từ thiện địa phương sẽ đứng ra nhận số tiền này. Trước đó, 4 hãng công nghệ lớn của Trung Quốc là Tencent, Baidu, Huawei và ByteDance đã quyên góp tổng cộng 800 triệu nhân dân tệ (115 triệu USD) cho việc nghiên cứu cách điều trị virus, giúp đỡ những nơi bị ảnh hưởng nặng.

Theo cập nhật đến 30/1, đã có hơn 7.700 ca nhiễm virus corona được xác nhận tại ít nhất 20 quốc gia, trong đó 170 ca tử vong và hơn 130 ca đã hồi phục. Riêng tại Vũ Hán có hơn 4.500 người nhiễm bệnh.

Để phòng ngừa lây lan virus, chính quyền Vũ Hán, tâm chấn dịch viêm phổi đã áp đặt các lệnh hạn chế lưu thông từ 23/1, đóng cửa các ga tàu và sân bay của thành phố, chặn đường cũng như dừng hoạt động nhiều phương tiện giao thông công cộng. Người dân được khuyến khích không rời Vũ Hán cho tới khi dịch bệnh được đẩy lùi.

Các hãng công nghệ như Google, Facebook, LG và Razer cũng hạn chế nhân viên đến Trung Quốc trong bối cảnh virus mới diễn biến khó lường. Riêng Google đã tạm ngừng hoạt động văn phòng tại Trung Quốc, Apple đóng cửa ít nhất một cửa hàng. Nhiều công ty trong lĩnh vực điện tử, ôtô và giải trí cũng có những động thái tương tự.

Các giải đấu thể thao cũng gặp ảnh hưởng không nhỏ vì diễn biến khó lường của virus mới. Riot Games đã phải hoãn thi đấu tuần thứ 2 giải Liên Minh Huyền Thoại khu vực Trung Quốc (LPL) cũng với lý do này.

"Chúng tôi quyết định sẽ dời lịch thi đấu tuần 2 của LPL cho đến khi đảm bảo sức khỏe, sự an toàn của các tuyển thủ và người hâm mộ", đại diện giải đấu chia sẻ trên Twitter ngày 26/1 vừa rồi. Những bình luận viên tiếng Anh của giải LPL cũng quyết định tạm rời Trung Quốc nhằm giữ an toàn cho sức khỏe. Họ sẽ quay lại làm việc khi tình hình dịch bệnh đã ổn định hơn.

Người Trung Quốc đội chai nhựa lên đầu vì sợ lây nhiễm virus corona Ngoài khẩu trang, người dân Trung Quốc còn nghĩ ra nhiều biện pháp khác như đội chai nhựa, trùm bao nylon lên đầu để bảo vệ bản thân trước sự lây lan của virus corona.

Phúc Thịnh
Theo Dot eSports

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tan-vuong-cktg-quyen-gop-tien-giup-nguoi-dan-vu-han-post1041123.html