Tận tụy với ngư dân

Hơn 17 năm gắn bó với ngư dân, Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá xã Bình Châu (Bình Sơn) Nguyễn Thanh Hùng (67 tuổi) trở thành 'hậu phương' của những tàu cá đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa. Ông là cầu nối quan trọng 'nối' ngư dân trên biển với đất liền.

Những ngày đầu tháng 5.2021, Quảng Ngãi tuyên truyền cho ngư dân biết việc Trung Quốc đơn phương thông báo tạm dừng đánh bắt cá trong vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam là không có giá trị. Đây cũng là thời điểm mà tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi khi đánh bắt trong vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam bị tàu nước ngoài uy hiếp, đâm va...

Ông Nguyễn Thanh Hùng (bên trái) thường xuyên ghi chép, theo dõi thông tin về các ngư dân khai thác hải sản xa bờ.

Trước hiểm nguy luôn rình rập ngư dân khai thác hải sản xa bờ, ông Nguyễn Thanh Hùng cùng các đồng nghiệp luôn sát cánh, định hướng cho ngư dân ra khơi theo hình thức tổ đội để liên kết, giúp đỡ nhau trên biển khi gặp bất trắc. Ông Hùng cho biết: Từ đầu năm 2021 đến nay, có 4 trường hợp tàu cá trong xã gặp nạn khi khai thác hải sản ở ngư trường Hoàng Sa. Nghiệp đoàn Nghề cá xã Bình Châu đã đến thăm hỏi, động viên cũng như hỗ trợ cho ngư dân các tàu cá này, đồng thời báo cáo tình hình để cấp trên giúp đỡ ngư dân sớm ra khơi trở lại.

Tuy không làm nghề biển, nhưng ông Hùng đã có 17 năm gắn bó với ngư dân. Bởi vậy, ông thuộc lòng từng con ngõ ở các làng chài. Ông Hùng từng là Trưởng Công an xã Bình Châu. Năm 2004, ông được bầu làm Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách lĩnh vực kinh tế biển. Đến năm 2012, Nghiệp đoàn Nghề cá xã Bình Châu được thành lập, ông Hùng được tin tưởng giao giữ chức Chủ tịch nghiệp đoàn này.

Khi mới thành lập, Nghiệp đoàn Nghề cá xã Bình Châu chỉ có 233 đoàn viên của 73 tàu cá, đến nay đã tăng lên 1.000 đoàn viên của 240 tàu cá. Nghiệp đoàn Nghề cá xã Bình Châu dần trở thành chỗ dựa của hàng nghìn ngư dân. Vì thế, công việc hằng ngày của ông Hùng và Ban Chấp hành Nghiệp đoàn là theo dõi tình hình đánh bắt của đoàn viên, hỗ trợ ngư dân khi gặp hoạn nạn, giải quyết các giấy tờ, chế độ, thủ tục vay vốn cho tàu ra khơi...

Xã Bình Châu là một trong những làng chài lớn nhất tỉnh, với khoảng 500 tàu cá, trong đó đa số tàu cá có công suất lớn, đánh bắt ở khắp các ngư trường Việt Nam. Nghiệp đoàn Nghề cá do ông Hùng làm chủ tịch có 9 ủy viên ban chấp hành, nhưng không ai có lương mà chỉ nhận phụ cấp từ tiền đoàn viên đóng góp. Với 1.000 ngư dân tham gia nghiệp đoàn, mỗi tháng đoàn viên đóng đoàn phí 10.000 đồng. Số tiền thu được nộp lên cơ quan cấp trên một khoảng, số còn lại chi cho lễ ra quân đầu năm, thăm hỏi các tàu cá bị nạn trên biển, còn lại một ít đủ cho các thành viên trong ban chấp hành thực hiện các công việc trong nghiệp đoàn.

Ông Hùng bộc bạch: "Tàu cá trong xã phần nhiều đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa. Dù là tàu cá trong nghiệp đoàn hay ngoài nghiệp đoàn nhưng khi hay tin gặp nạn trên biển chúng tôi đều tìm cách bắt liên lạc với các tàu cá đánh bắt gần đó đến tương trợ. Nhiều chủ tàu khi hay tin tàu bạn gặp nạn đã bỏ cả chuyến biển để đưa tàu gặp nạn vào bờ, bởi ai cũng hiểu tính mạng con người là trên hết...".

Bài, ảnh: NGỌC VIÊN

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2024/202106/tan-tuy-voi-ngu-dan-3060552/