Tấn Trường từ ý định giải nghệ đến bước đệm trở lại tuyển Việt Nam

Thủ môn quê Đồng Tháp từng suy nghĩ về quyết định 'treo găng' khi bị đội bóng quê hương từ chối, nhưng cuộc gọi của HLV Chu Đình Nghiêm đã đưa sự nghiệp có thêm một chương mới.

26/11 là ngày khó quên với Tấn Trường khi được mẹ gọi điện thông báo rằng HLV Park Hang-seo đã triệu tập anh vào đội tuyển Việt Nam chuẩn bị đá giao hữu với U22. Buổi sáng cùng ngày, anh được đề cử danh hiệu Quả bóng Vàng nam 2020 khi đang thuộc biên chế CLB Hà Nội.

Thủ môn số một của đội bóng thủ đô đặt bút gia hạn hợp đồng thêm một năm cách đây 3 ngày với CLB Hà Nội. Mọi thứ tốt đẹp trong đời một cầu thủ cùng lúc đến với Tấn Trường ở tuổi 34 khi đa số đồng nghiệp đã giải nghệ hay bước qua bên kia sự nghiệp. Ít ai biết đã có lúc thủ môn quê Lai Vung (Đồng Tháp) đã tính đến chuyện treo giày.

Sai lầm và chỉ trích

Tấn Trường đã có lúc đi vào ngõ cụt. Kết thúc mùa giải 2019, CLB Bình Dương thanh lý hợp đồng một năm còn lại với thủ môn sinh năm 1986. Đó cũng là mùa giải tồi tệ, đáng quên với cựu thủ môn tuyển Việt Nam. Một mùa giải với Tấn Trường chỉ có sai lầm và chỉ trích. Chính anh cũng không thể lý giải vì sao mình lại như vậy, càng giải thích thì anh càng nhận thêm nhiều chỉ trích.

Tấn Trường có những sai lầm và một bộ phận lớn người hâm mộ có cái nhìn ác cảm với anh. Có chiều cao 1,88 m, chuyên môn tốt, nhưng thủ môn này luôn bị đặt nghi vấn về phong độ. Dư luận từng "dậy sóng" vì pha bóng ngớ ngẩn ở AFC Cup 2019 mà CLB Bình Dương buộc phải cấm anh thi đấu để giảm áp lực từ dư luận.

 Không chỉ khán giả mà đến ban huấn luyện cũng có lúc không tin những sai sót của Tấn Trường. Ảnh: Quang Thịnh.

Không chỉ khán giả mà đến ban huấn luyện cũng có lúc không tin những sai sót của Tấn Trường. Ảnh: Quang Thịnh.

Đó cũng là nguyên nhân chính khiến anh phải rời sân Gò Đậu trong chiến lược trẻ hóa đội hình của CLB Bình Dương. Đội bóng vẫn giữ lại thủ môn 35 tuổi Trần Đức Cường khiến sự ra đi của Tấn Trường có lý do rõ ràng hơn là do anh mắc lỗi quá nhiều. Đó cũng là thời điểm Tấn Trường "không chốn dung thân". Không đội bóng nào khi đó muốn lấy thủ môn lớn tuổi, có chuyên môn nhưng nhiều thị phi.

Anh trở về quê hương nghỉ hơn nửa mùa giải bên cạnh gia đình và vợ con. Quyết định xa bóng đá là cách mà Tấn Trường khiến khán giả quên đi những sai lầm của mình. Khi CLB Bình Dương thua, người ta không còn réo tên anh để đổ lỗi.

Tấn Trường đã thổ lộ ý định giải nghệ với Zing vào tháng 4/2020. Anh chọn đam mê khác ngoài trái bóng là chơi game online trong cửa hàng của mình. Ngay cả khi chơi game tương tác, Tấn Trường vẫn bị đặt câu hỏi là vì sao không chơi bóng nữa.

Tấn Trường đã xin về đội bóng Đồng Tháp ở giải hạng Nhất mùa giải 2020 nhưng không được chấp nhận. Anh chỉ muốn chơi bóng, không nhận phí lót tay, vừa được thi đấu gần nhà vừa tiếp tục đam mê. Tuy nhiên, CLB Đồng Tháp không có ý định chiêu mộ đứa con quê hương nên đã từ chối. Tấn Trường tiếp tục thất nghiệp cho đến một ngày anh nhận cuộc điện thoại từ CLB Hà Nội.

Hồi xuân ở thủ đô

Tấn Trường có 14 trận cho CLB Hà Nội và giúp đội bóng thủ đô rút ngắn khoảng cách để vươn lên vị trí á quân mùa giải 2020. Anh để lọt lưới 8 bàn thua và giữa sạch lưới đến 8 trận, trong đó có 3 trận liên tiếp. Màn thể hiện của Tấn Trường trái ngược hoàn toàn với khi anh còn ở Bình Dương. CLB Hà Nội chiêu mộ thủ môn "hết thời" cũng tạo ra nghịch lý dùng người ở đội bóng.

Từng khoác áo đội tuyển quốc gia, được đề cử danh hiệu Quả bóng Vàng, được gia hạn hợp đồng với số tiền không nhỏ, với cầu thủ 34 tuổi như Tấn Trường, những điều này anh đã trải qua. Tuy nhiên, anh không tin cả ba điều này đến cùng một lúc, ở thời điểm đến anh cũng không ngờ. Tất cả không làm một thủ môn dày dạn kinh nghiệm để cảm xúc bay lên 9 tầng mây.

Tấn Trường từ chối mọi cuộc gọi sau khi danh sách của HLV Park Hang-seo được LĐBĐ Việt Nam công bố. Anh thừa hiểu mọi người muốn gì, nhưng anh cũng biết mình cần gì. Thủ môn của CLB Hà Nội chia sẻ trên trang cá nhân bằng ngôn từ bình dân của người miền Tây: "Tui chỉ cần cuộc sống bình dị thôi, đừng bình luận về tui và công việc của tui. Tui chỉ cố làm tốt công việc của mình và về bên gia đình thôi. Ai quan tâm thì âm thầm theo dõi là tui cảm ơn rồi".

CLB Hà Nội đã giúp Tấn Trường hồi tưởng lại những năm tháng thi đấu xuất sắc của mình trong quá khứ. Ảnh: Minh Chiến.

HLV Park Hang-seo đã loại cả thủ môn Trần Nguyên Mạnh của nhà ĐKVĐ Viettel để dọn đường cho Tấn Trường lên tuyển. Phong độ của anh ở nửa sau mùa giải 2020 đã được giới chuyên môn đánh giá cao. Báo chí khi đó đặt ra khả năng cầu thủ 34 tuổi có thể vào mắt xanh của nhà cầm quân người Hàn Quốc. Khi mới về CLB Hà Nội, Tấn Trường cho biết anh chưa nghĩ đến cơ hội trở lại đội tuyển vì lúc đó chưa thi đấu, và đội tuyển đang có nhiều người hay.

"So với ở đội bóng cũ, đến CLB Hà Nội thì tôi bớt áp lực hơn. Tôi không có nhiều suy nghĩ làm mình bị ảnh hưởng tâm lý thi đấu. Cầu thủ nào cũng vậy thôi, tâm lý thoải mái thì mới thi đấu tốt. Điều tôi hài lòng nhất ở đây là thể hiện mình làm được việc. Tôi đã giúp CLB đạt được thành tích nhất định. Nếu được thầy Park triệu tập, tôi sẽ cố gắng hết sức", Tấn Trường chia sẻ trước khi mùa giải 2020 khép lại.

Lần đầu tiên cái tên Bùi Tấn Trường được triệu tập lên tuyển Việt Nam là vòng loại Asian Cup 2011 hồi tháng 10/2009 sau khi anh xuất sắc giúp U23 Việt Nam vô địch Merdeka Cup năm 2008. Lần gần đây nhất Tấn Trường được gọi tập trung tuyển Việt Nam là tháng 1/2016 để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2018. Ngày 6/12, anh chính thức trở lại tuyển Việt Nam sau gần 4 năm.

Trở thành sự lựa chọn số một của đội bóng hàng đầu Việt Nam, Tấn Trường có thể chưa bao giờ nghĩ mình có thể "hồi xuân" như những năm tháng huy hoàng ở Bình Dương. Anh sẽ được khoác áo tuyển Việt Nam, thi đấu cho CLB Hà Nội thêm một năm, trở lại mặt trận AFC Cup nơi từng mắc nhiều lỗi. Hơn hết, anh được đánh giá là ứng viên có thể cạnh tranh sòng phẳng với thủ môn số một tuyển Việt Nam hiện tại là Đặng Văn Lâm.

Tấn Trường: 'Nếu được thầy Park gọi, tôi sẽ cố hết sức' Ở buổi tập chiều 2/11, thủ môn CLB Hà Nội thể hiện sự tự tin khi nói về cơ hội trở lại đội tuyển quốc gia Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tan-truong-tu-y-dinh-giai-nghe-den-buoc-dem-tro-lai-tuyen-viet-nam-post1157236.html