Tân trưởng ban VTV3 Tạ Bích Loan: Không muốn hứa hẹn điều gì

Nhà báo Tạ Bích Loan không nói nhiều về công việc sắp tới của chị tại VTV3 mà chỉ muốn dành thời gian để tiếp quản vị trí mới.

Để có cuộc hẹn phỏng vấn với nhà báo, MC, tân Trưởng ban Thể thao Giải trí và Thông tin kinh tế (VTV3) vào thời điểm này là điều rất khó. Không phải bởi sự bận rộn với công việc mà còn bởi chị còn là tâm điểm của báo chí khi thay thế vị trí của nhà báo Lại Văn Sâm tại VTV3. Những ai yêu mến và biết về Tạ Bích Loan đều hiểu, chị không muốn ồn ào.

Nhà báo Tạ Bích Loan. Ảnh: VTV

Tuy nhiên, như một ngoại lệ, giữa những bộn bề bởi công việc mới, nhà báo Tạ Bích Loan vẫn dành cho báo chí những chia sẻ ngắn ngủi nhưng chân thành.

“VTV3 là nơi tôi đã cùng nhà báo Lại Văn Sâm và các anh em sống những năm tháng đầy lửa, ở đó ghi dấu những thử nghiệm đầu tiên của chúng tôi với 1 kênh truyền hình non trẻ nhưng lớn mạnh nhanh chóng." - nhà báo Tạ Bích Loan chia sẻ.

"Ở đó, tôi được tin cậy và trao cơ hội để thực hiện khát vọng làm nghề của mình. Chúng tôi được làm những chương trình lớn, mang tính tiên phong,...

Tôi nhớ lần đầu tiên làm cầu truyền hình trực tiếp Chung kết Đường lên đỉnh Olympia, hồi đó rating là 27%. Không khí ở các điểm cầu sôi động như 1 trận chung kết bóng đá. Vì khi đó, lần đầu tiên công chúng được tham gia vào các chương trình truyền hình. Và họ tạo ra một bầu không khí ngập tràn năng lượng.

VTV3 cũng là kênh đầu tiên mở ra sự tham gia của người dân trong các chương trình truyền hình. Ở đó có câu chuyện của những người có thể rất bình thường trên khắp mọi miền đất nước. Những người nông dân, công nhân, học sinh,.... trở thành “thần tượng” của công chúng qua những câu chuyện rất chân thật của họ”.

Trả lời về những áp lực khi thay thế người tiền nhiệm là nhà báo, MC Lại Văn Sâm, nhà báo Tạ Bích Loan chia sẻ, chị không muốn nói nhiều, không muốn hứa hẹn bất cứ điều gì mà muốn có thời gian để tiếp quản và thực hiện công việc được giao.

Hiện nay, nhà báo Tạ Bích Loan đang đảm nhiệm vị trí chỉ đạo nhiều chương trình quan trọng của Đài THVN như "60 phút mở", "Giai điệu tự hào", "Khát vọng Việt Nam", "Siêu thủ lĩnh"… Ngoài ra, chị được giao làm những chương trình truyền hình trực tiếp giàu tính xã hội như Cầu truyền hình 27/7 - Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ...

Nhà báo Tạ Bích Loan từng có thời gian học tập và nghiên cứu tại Nga trước khi về làm việc tại VTV. Chị có học vị Tiến sĩ báo chí và hiện đang đảm nhận cương vị Trưởng ban Thanh thiếu niên VTV6. Đồng thời chị nhận kiêm nhiệm Trưởng bộ môn Phát thanh và Truyền hình thuộc Khoa Báo chí và Truyền thông, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội).

Nhà báo Tạ Bích Loan từng được tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn là một trong 50 phụ nữ có ảnh hưởng nhất tại Việt Nam. Chị có nhiều thành công với các chương trình như "Người đương thời", "Bảy sắc cầu vồng", "Khởi nghiệp"...

Từng là nhân vật khách mời của “Người đương thời”, nhà báo Dương Xuân Nam đã ghi lại những ấn tượng của ông về chương trình và về nhà báo Tạ Bích Loan như sau: “Dù tôi đã nhiều lần được và “bị” phỏng vấn nhưng chưa bao giờ tôi gặp phải những câu hỏi quá hóc búa và nhiều bất ngờ như khi ngồi trên ghế nóng của chương trình “Người đương thời”. Cả khi Tạ Bích Loan đưa ra một bức tranh do một độc giả vẽ tôi “đi xuyên tường”, phải mất mấy phút lúng túng tôi mới hiểu người ta muốn nói gì! Tôi đâu dám nhận mình là người liều lĩnh đến mức như vậy…

Những câu hỏi sắc sảo, thông minh, cùng bức tranh với nhiều ẩn ý sâu xa của MC Tạ Bích Loan lúc đó làm tôi có phần khó chịu. Nhưng về sau mỗi khi nghĩ lại, tôi thấy nhà báo Tạ Bích Loan thật biết cách thu hút khán giả, biết cách khai thác chiều sâu của con người, của sự kiện, dày công sắp đặt để có một chương trình truyền hình thực sự hấp dẫn. Và tôi có cảm tình với Tạ Bích Loan từ đó.

Nhiều người trong làng báo gọi MC Tạ Bích Loan là “cô nàng một tạ”. Thậm chí, có nhà báo còn dùng biệt danh này để giật tít cho một bài viết về Tạ Bích Loan. Tôi hỏi tác giả bài báo rằng: Tạ Bích Loan nhỏ nhắn, xinh xắn như vậy sao lại gọi là “cô nàng một tạ”? Tác giả bài báo nói: Vì trước hết Bích Loan họ Tạ. Nhưng điều quan trọng hơn là các show truyền hình của Tạ Bích Loan đều có sức nặng… “hàng tạ”!”.

Phi Yến (tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/van-hoa/tan-truong-ban-vtv3-ta-bich-loan-khong-muon-hua-hen-dieu-gi-781412.html