Tân Tổng thống Ukraine kêu gọi 'các bạn Mỹ' tiếp tục thắt chặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga

Tân Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã lên tiếng kêu gọi Mỹ thắt chặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga.

Tân Tổng thống Ukraine kêu gọi Mỹ thắt chặt lệnh trừng phạt nhằm vào Nga. (Nguồn: Reuters)

Tổng thống Zelensky nêu rõ: "Chúng tôi sẽ không thể tự mình vượt qua hành động xâm lược của Nga ở khu vực Donbass và Crimea. Vì vậy, chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn. Tôi kêu gọi các bạn Mỹ tiếp tục thắt chặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga".

Ông Zelensky lưu ý rằng, Washington vẫn là đối tác chính của Kiev "trong việc vượt qua hành động xâm lược của Nga".

Trong khi đó, ngày 20/5, Đại diện Thường trực của Nga tại Liên hợp quốc (LHQ) Vasily Nebenzya nhấn mạnh, Nga hy vọng tân Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ tuân thủ cam kết đoàn kết người dân Ukraine.

Phát biểu tại phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ được triệu tập theo đề nghị của phía Nga, ông Nebenzya nêu rõ: "Chúng tôi nghĩ HĐBA LHQ cần phát đi tín hiệu rõ ràng tới ban lãnh đạo mới của Ukraine rằng, điều quan trọng là thông qua lộ trình hướng tới mục tiêu đoàn kết người dân Ukraine thay vì chia rẽ họ, lộ trình hướng tới việc đối xử với người dân công bằng và bình đẳng. Đoàn kết trong xã hội là sự đảm bảo tốt nhất cho việc đạt được một giải pháp chính trị bền vững. Đây chính xác là trọng tâm trong bài phát biểu nhậm chức của tân Tổng thống Ukraine Zelensky. Tuy nhiên, không phải ai cũng nghĩ như vậy và những người theo chủ nghĩa dân tộc tiếp tục kêu gọi loại bỏ tiếng Nga ra khỏi xã hội Ukraine".

Trước đó cùng ngày, ông Zelensky tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Ukraine tại phiên họp của Quốc hội nước này. Ông Zelensky tuyên bố giải tán Quốc hội và tiến hành bầu cử Quốc hội sớm trong vòng hai tháng tới.

(theo Sputnik, TASS)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tan-tong-thong-ukraine-keu-go-i-ca-c-ban-my-tiep-tuc-that-chat-cac-bien-phap-trung-phat-nham-vao-nga-94521.html