Tân Tổng thống Philippines coi xóa đói giảm nghèo là mục tiêu kinh tế lớn

Ngày 25/7, trong bài phát biểu chương trình nghị sự nhiệm kỳ 6 năm tới, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr tuyên bố sẽ tích cực phát triển kinh tế đất nước, đẩy lùi tỷ lệ nghèo đói xuống một con số và cam kết đất nước sẽ không bị phong tỏa vì Covid-19.

Theo Nikkei Asia, trong bài Diễn văn quốc gia đầu tiên tại phiên họp chung của Quốc hội, Tổng thống Marcos Jr cho biết ông đặt mục tiêu tăng trưởng GDP hàng năm của Philippines từ 6,5% đến 8% trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2028. Ông cũng dự báo rằng tỷ lệ nghèo trên toàn quốc sẽ giảm xuống còn 9% so với con số hiện tại là 23.7%.

Trong bối cảnh người dân Philippines quay cuồng với giá hàng hóa tăng vọt và lo ngại thiếu lương thực, Tổng thống Marcos Jr - kiêm nhiệm Bộ trưởng Nông nghiệp, cam kết sẽ trợ cấp cho nông dân, xây dựng mạng lưới kết nối giữa nông trại và thị trường. Nhà lãnh đạo này cũng nhấn mạnh đổi mới là một yếu tố chính trong những cải cách đầy tham vọng đối với ngành nông nghiệp.

“Chúng tôi sẽ tăng cường chuỗi giá trị từ nông dân đến người tiêu dùng”, ông Marcos Jr cho biết.

Ông Marcos Jr cam kết đưa tỷ lệ nghèo trên toàn quốc về một con số. Ảnh: AP

Ông Marcos Jr cam kết đưa tỷ lệ nghèo trên toàn quốc về một con số. Ảnh: AP

Trước đó, trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Marcos Jr luôn nhấn mạnh tính đoàn kết quốc gia và cam kết vực dậy tăng trưởng kinh tế đất nước - vốn đã bị ảnh hưởng nặng bởi các đợt đóng cửa do đại dịch Covid-19 gây ra và do giá gạo giảm.

Về lĩnh vực y tế, nhà lãnh đạo Philippines tuyên bố nước này sẽ không phải đối mặt với phong tỏa, đóng cửa toàn quốc, ngay cả khi số ca mắc Covid-19 mới hàng ngày tăng lên.

“Chúng tôi sẽ không phải chịu thêm bất kỳ một đợt phong tỏa nào nữa”, ông nhấn mạnh. Philippines sẽ tiếp tục triển khai chương trình tiêm vaccine nhắc lại, dự kiến sớm xây dựng Viện vaccine và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của riêng mình.

Về đầu tư, Tổng thống Philippines cho biết, chính phủ sẽ đưa Chương trình đối tác công tư (PPP) vào kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng, đồng thời tiết lộ nước này hiện có hàng chục dự án đường sắt trị giá 1.900 tỷ Peso (34 tỷ USD) đang trong các giai đoạn thực hiện khác nhau.

“Với việc mở rộng theo kế hoạch các dự án cơ sở hạ tầng, tôi tin rằng sẽ khả thi nếu chúng ta tiếp tục khuyến khích sự tham gia của khu vực tư nhân trong việc phát triển các chương trình. PPP có tiềm năng lớn để phát triển cơ sở hạ tầng và đổi mới”, ông Marcos Jr nói.

Theo đó, ông sẽ tận dụng đạo luật được ký gần đây về nới lỏng hạn chế sở hữu nước ngoài trong lĩnh vực viễn thông và vận tải để thu hút đầu tư nước ngoài.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr tham gia cầu nguyện trước khi bắt đầu bài Diễn văn quốc gia. Ảnh: AP

Ông Marcos Jr cũng cho biết năng lượng tái tạo là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự về khí hậu của nước này, trong đó tăng cường sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo như thủy điện, địa nhiệt, năng lượng mặt trời và gió.

Về chính sách đối ngoại, tân Tổng thống Marcos Jr cho biết sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng tình hình địa chính trị trên thế giới. Ông nhấn mạnh: “Trong lĩnh vực chính sách đối ngoại, tôi sẽ giữ vững độc lập, không để bất kỳ tấc đất lãnh thổ của Cộng hòa Philippines rơi vào tay thế lực nước ngoài. Đối với vị trí của chúng tôi trong cộng đồng các quốc gia, Philippines sẽ tiếp tục là bạn của tất cả, không là kẻ thù của ai".

Ông Ferdinand Marcos Jr, 64 tuổi, tên thường được gọi là "Bongbong", là con trai độc nhất của cựu Tổng thống Ferdinand Marcos, người từng nắm quyền trong giai đoạn 1965-1986. Chiến thắng của ông Marcos Jr trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 5 đã đánh dấu sự trở lại của gia tộc quyền lực Marcos trên chính trường Philippines.

Đỗ Thảo

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/tan-tong-thong-philippines-coi-xoa-doi-giam-ngheo-la-muc-tieu-kinh-te-lon-post9144.html